Thứ 5, 28/03/2024 17:07:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 01/11/2018 GMT+7

“Dân vận khéo” ở Đồng Phú

Thứ 5, 01/11/2018 | 06:30:00 4,501 lượt xem
BP - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện Đồng Phú quan tâm, triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực ở cơ sở.

Xây dựng nhiều mô hình phù hợp

Bà Ngô Thị Thanh Chung, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Phú cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban dân vận các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, đơn vị đăng ký, tổ chức thực hiện phong trào từ tình hình cụ thể để lựa chọn, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đồng Phú và đoàn viên thanh niên xã Tân Hòa xây nhà tình thương cho hộ bà Sầm Thị Rào ở ấp Đồng Chắc

Từ năm 2016 đến nay, tại các xã, thị trấn, đơn vị đã có 18 mô hình “Dân vận khéo” điển hình. Tiêu biểu như Đảng ủy xã Đồng Tâm vận động xây được tuyến “Đường điện chiếu sáng tự nguyện” dài 10,5km (422 cột đèn) trị giá 609 triệu đồng; mô hình “Thắp sáng đường quê” được triển khai ở hầu hết tuyến đường khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn trị giá hàng tỷ đồng. Đảng ủy xã Đồng Tiến vận động lắp 24 camera an ninh trị giá 120 triệu đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Các cấp hội cũng đẩy mạnh thực hiện, gắn “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh với “Cựu chiến binh gương mẫu”; Đoàn thanh niên với “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Nông dân với “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” trao phương tiện sinh kế cho 147 lượt phụ nữ nghèo, khó khăn trị giá 915,146 triệu đồng. Mô hình “Con đường hoa” của phụ nữ các xã Tân Hòa, Tân Phước; mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác”, “Phụ nữ dùng làn đi chợ” bảo vệ môi trường của 2 xã Tân Lập, Tân Tiến...

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động những hộ kinh tế khá giúp hơn 4.500 lượt hộ nghèo, đoàn viên, hội viên khó khăn vay vốn theo phương thức trả chậm không tính lãi hoặc lãi suất thấp, giúp cây - con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, tổng trị giá 29,429 tỷ đồng; tặng 138 sổ tiết kiệm; vận động xây dựng được 296 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo, đoàn viên, hội viên khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tác động tích cực cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền cơ sở thực hiện công khai, minh bạch mọi nguồn đóng góp, kinh phí thực hiện công trình và để nhân dân bàn bạc, giám sát mọi khâu thi công. Trong 3 năm, toàn huyện đã vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp vốn đối ứng 17,439 tỷ đồng làm đường nông thôn, các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như ấp Phước Tân, xã Tân Phước vận động nhân dân tự nguyện hiến 4.253,1m2 đất, đóng góp 956 triệu đồng cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường từ ấp Phước Tân đi trung tâm hành chính xã; nhân dân ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa đóng góp 480,185 triệu đồng làm đường giao thông từ ngã ba Đồng Chắc đi Đồng In II dài 1.800m... Đến nay, toàn huyện có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên, phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Qua đó phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân; huy động có hiệu quả nội lực của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương.

Minh Hiền

  • Từ khóa
1468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu