Thứ 6, 29/03/2024 07:15:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:56, 21/08/2018 GMT+7

“Dân vận khéo” ở Ban CHQS Bù Đăng

Thứ 3, 21/08/2018 | 06:56:00 1,279 lượt xem
BP - Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp, ngành “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Theo đó, Ban CHQS huyện Bù Đăng chủ động phối hợp tuyên truyền và giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó vừa làm đẹp hơn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời đại mới vừa hỗ trợ cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Những năm gần đây, để cụ thể hóa nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân, Ban CHQS huyện Bù Đăng đã xây dựng nhiều hình thức “dân vận khéo”, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bù Đăng giúp nhân dân xã Thọ Sơn (Bù Đăng) làm đường nông thôn mới

Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp ban, ngành và các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tuyên truyền pháp luật để nhân dân nâng cao ý thức, chủ động chấp hành pháp luật, nhất là các Luật Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên... Kết quả tuyển quân năm 2018, Ban CHQS huyện không chỉ tuyển quân số 100% đạt yêu cầu mà còn có 5 đảng viên, 7 đại học, cao đẳng nhập ngũ, vượt so với năm trước cũng như chỉ tiêu đề ra.

Chủ động nắm bắt tình hình trong dân, Ban CHQS huyện còn sâu sát hoạt động của “Tổ tự quản”, “Liên gia tự quản”, “Tổ hòa giải”; gây dựng lực lượng nòng cốt trong dân qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”, “Tuổi trẻ giữ nước”...

Thượng tá Phan Minh Bảy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bù Đăng cho biết: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” luôn được Ban chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ xem là nhiệm vụ then chốt. Đây cũng là nội dung trọng tâm xây dựng hệ thống chính trị gắn với quốc phòng toàn dân, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt tư tưởng, tinh thần mỗi cán bộ, chiến sĩ phong cách làm việc “gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

“Quân với dân như cá với nước”

Thượng tá Lê Công Chi, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho rằng: “Gần dân, giúp dân” sẽ được dân hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ. Từ “dân vận khéo” các phong trào thi đua yêu nước được người dân hưởng ứng tích cực. Nhiều mô hình hay ở tất cả lĩnh vực đời sống xã hội thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được quyền làm chủ, tính chủ động của nhân dân. Nhân dân cũng trở thành tai mắt, tạo điều kiện để Ban CHQS huyện từng bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra”.

Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở tham gia thực hiện 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bộ đội còn cùng dân làm mới, sửa chữa nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, 2 nhà văn hóa cộng đồng, 1 trường học và góp hơn 200 ngày công vệ sinh môi trường khu dân cư...

Bằng những nghĩa cử như tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh miễn phí cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với kinh phí hơn 200 triệu đồng; phối hợp các xã, thị trấn khắc phục thiệt hại do lốc xoáy và hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện..., công tác dân vận ở Bù Đăng đã đi vào chiều sâu, thực chất.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo léo trong tuyên truyền, vận động của Ban CHQS huyện Bù Đăng đã từng bước khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thi đua “dân vận khéo” còn góp phần tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào vận động quần chúng. “Dân vận khéo” chính là một phần không nhỏ trong thành tích của 2 tập thể và 9 cá nhân thuộc Ban CHQS huyện được khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Ngọc Tú - Tuyết Ly

  • Từ khóa
1445

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu