Thứ 7, 20/04/2024 05:56:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:40, 11/01/2019 GMT+7

Dân vận chính quyền phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Thứ 6, 11/01/2019 | 10:40:00 1,158 lượt xem
BP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019, diễn ra sáng 10-1.

Tại điểm cầu Bình Phước, các đồng chí: Nguyễn Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Điểu Huỳnh Sang và Lý Thành Nhân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Bình Phước

Trong năm 2018, Ban Dân vận Trung ương tập trung quán triệt các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế đối thoại với nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, 63/63 ban dân vận tỉnh, thành ủy và ban cán sự đảng UBND các tỉnh, thành xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao; xuất siêu đạt mức 7,2 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với năm 2017. Cả nước có 61 huyện và 3.770 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 36 chính sách chung có ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động nhiều nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, ưu tiên vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định và cải thiện đời sống, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 5,35%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ước giảm còn 3,1%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp Ban cán sự Đảng của Chính phủ triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2019”, giải quyết tốt nhất nguyện vọng của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của Nhà nước, cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Dân vận chính quyền phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tăng cường mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
25555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu