Thứ 6, 19/04/2024 23:44:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 06:07, 26/06/2016 GMT+7

Đan Mạch hối thúc EU chú ý chủ nghĩa hoài nghi sau Brexit

Chủ nhật, 26/06/2016 | 06:07:00 56 lượt xem
BPO - AP đưa tin, ngày 25-6, Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen cho rằng việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) "sẽ còn tạo ra dư âm trong nhiều năm tới và làm thay đổi châu Âu như chúng ta từng biết."
Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen

Ngoài ra, Thủ tướng Rasmussen cũng kêu gọi "EU cần phải giữ khoảng cách với những khu vực nơi các quốc gia đang tự mình làm tốt" và chú ý tới chủ nghĩa hoài nghi đang phổ biến tại châu Âu.

Sau cuộc họp với chính phủ về Brexit, ông Rasmussen đã viết trên trang cá nhân ở Facebook rằng Chính phủ Đan Mạch sẽ ưu tiên việc bảo vệ những lợi ích của nước này trong giai đoạn Anh rời EU sắp tới.

Trước đó một ngày, người đứng đầu Chính phủ Đan Mạch khẳng định quốc gia gia nhập EU năm 1973 này, cùng thời điểm với Anh, không có ý định tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề cơ bản nêu trên.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
74868

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu