Thứ 5, 28/03/2024 23:53:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:44, 07/11/2019 GMT+7

Đảm việc nhà, giỏi việc hội

Thứ 5, 07/11/2019 | 14:44:00 137 lượt xem
BP - Nhiệt tình với công việc của Chi hội phụ nữ ấp Lam Sơn, xã Tân Phước (Đồng Phú), bà Đỗ Thị Mai (ảnh) còn là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, tích cực giúp đỡ người dân, được mọi người quý mến.

Bà Mai chia sẻ: Là Chi hội trưởng phụ nữ ấp, đường đi lại khó khăn nhưng tôi không nản chí mà luôn vui vẻ nhận và hoàn thành tốt công việc được giao...  Ấp Lam Sơn có 146 hộ dân, trong đó gần 40% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn khó khăn. Để giúp chị em có vốn đầu tư chăn nuôi, buôn bán, trồng trọt, bà Mai đã vận động thành lập tổ góp vốn giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Tổ thu hút 12 thành viên tham gia, trong đó có cả chị em DTTS. Năm đầu đóng góp mỗi người 2 triệu đồng, riêng bà Mai góp 8 triệu đồng. Từ mô hình góp vốn làm kinh tế này, nhiều gia đình đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, tổng vốn của chị em góp vào trên 80 triệu đồng...

Nhằm khuyến khích, động viên và duy trì bền vững mô hình góp vốn, bà Mai đã vận động mỗi người góp thêm 200 ngàn đồng/năm để chi phí sinh hoạt, thăm hỏi hội viên khi đau ốm. Bên cạnh đó, mô hình trồng rau sạch của phụ nữ ấp Lam Sơn cũng được thành lập và thực hiện hiệu quả nhiều năm nay. Chị Triệu Thị Nhung (dân tộc Tày) hằng ngày nhận rau sạch của tổ, chở bằng xe honda đi bán trong các khu dân cư, mỗi ngày tiêu thụ hơn 500kg rau sạch.

Ngoài vai trò Chi hội trưởng phụ nữ ấp, bà Mai còn là đại biểu HĐND xã Tân Phước nhiều năm liền, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Gia đình bà có trên 10 ha tiêu, điều và cao su, bình quân thu lời trên 700 triệu đồng mỗi năm. Gia đình bà đã mua sắm xe tải, xe hơi, xe máy cày phục vụ chuyên chở hàng hóa kinh doanh buôn bán, sản xuất và phương tiện đi lại. Ngoài ra, gia đình bà còn mở đại lý thu mua các mặt hàng nông sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân. Nhiều hộ làm vườn hoàn cảnh khó khăn, bà Mai cho mượn tiền không lấy lãi, bán trả chậm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất.

Gắn với địa chỉ nhân đạo, trước đây bà Mai nhận nuôi 2 cụ người DTTS neo đơn bằng cách hỗ trợ gạo và chi phí sinh hoạt hằng tháng. Hiện 1 cụ đã qua đời, 1 cụ do Công an huyện Đồng Phú nhận nuôi. Hằng năm, bà còn tặng hàng chục suất quà cho người cao tuổi, mỗi suất trị giá gần 400 ngàn đồng...

Ông Hoàng Văn Minh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Phước, kiêm Bí thư Chi bộ ấp Lam Sơn cho biết: Bà Đỗ Thị Mai là cán bộ phụ nữ ấp rất nhiệt tình trong mọi công việc, nhiệm vụ được giao. Bà là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có lòng nhân ái, là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Tân Phước...

Duy Hiến

  • Từ khóa
63028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu