Thứ 6, 19/04/2024 06:39:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:52, 02/01/2014 GMT+7

Vịnh Cam Ranh đón tàu ngầm Hà Nội

Thứ 5, 02/01/2014 | 08:52:00 2,070 lượt xem

Chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của VN đang có mặt tại vịnh Cam Ranh, sẵn sàng gia nhập lực lượng Hải quân Nhân dân.

Vịnh Cam Ranh đón tàu ngầm Hà Nội
Tàu Rolldock Sea neo tại vịnh Cam Ranh ngày 1-1 với một phần của tàu Hà Nội nhô lên trên boong

Từ đêm 31-12-2013, tàu vận tải Rolldock Sea của Hà Lan chở theo tàu ngầm HQ182 Hà Nội đã về đến Cam Ranh (Khánh Hòa), sau chuyến hành trình kéo dài một tháng rưỡi từ thành phố cảng St.Peterburg của Nga. Được tàu hoa tiêu của cảng vụ Cam Ranh dẫn đường, Rolldock Sea tiến vào vịnh Cam Ranh và thả neo tại đây. Hôm qua, phóng viên Thanh Niên đã có mặt để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của tàu Rolldock Sea. Quan sát từ xa có thể thấy rõ phần cao nhất của tàu ngầm nhô lên trên boong tàu vận tải.

BBC dẫn một số nguồn tin cho hay tàu Rolldock Sea sẽ neo tại cảng thương mại Ba Ngòi trong hai ngày để làm các thủ tục hải quan và an ninh cần thiết. Đến ngày 3-1, con tàu sẽ được hướng dẫn vào khu vực quân cảng Cam Ranh rồi khoang dằn sẽ được bơm nước để chìm xuống, tạo điều kiện cho tàu Hà Nội rời Rolldock Sea vào cầu cảng. Theo thông báo đăng trên website của Nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi, tháp tùng tàu HQ182 Hà Nội trong hành trình về VN có 5 kỹ sư Nga. Bên cạnh các vật dụng cần thiết cho chuyến hải hành, nhóm kỹ sư này còn mang theo một “loại sơn đặc biệt” để tô điểm tàu Hà Nội, chuẩn bị cho lễ tiếp nhận dự kiến diễn ra vào ngày 10-1.

HQ182 Hà Nội nằm trong 6 chiếc tàu ngầm điện/diesel Kilo (Dự án 636 Varshavyanka), hay còn gọi là Kilo 636, VN đặt mua của Nga theo thỏa thuận đạt được năm 2009. Theo RIA-Novosti, trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 12 năm đó, hai bên đã ký kết với hợp đồng trị giá 3,2 tỉ USD, bao gồm cả việc huấn luyện đội ngũ vận hành, xây dựng các cơ sở hạ tầng ven biển cũng như chuyển giao vũ khí và các trang thiết bị khác. 5 tàu còn lại là HQ183 Hồ Chí Minh, HQ184 Hải Phòng, HQ185 Đà Nẵng, HQ186 Khánh Hòa và HQ187 Bà Rịa-Vũng Tàu. Toàn bộ hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2016.

Với đặc tính kỹ thuật và năng lực vượt trội, HQ182 Hà Nội và 5 “người anh em” khác sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân Nhân dân VN, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền trên biển. 

“Lỗ đen dưới lòng đại dương”

HQ182 Hà Nội được khởi công đóng vào tháng 8-2010 tại Nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St.Petersburg. Một năm sau đó, chiếc tàu được hạ thủy và tiến hành chạy thử. Trong thời gian này, tàu thả neo tại cảng gần Kaliningrad trên biển Baltic. Theo Đài tiếng nói nước Nga, việc huấn luyện thủy thủ đoàn của tàu được xúc tiến từ tháng 1-2013. Chuyên san IHS Jane’s dẫn các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho hay hơn 500 thủy thủ tàu ngầm của VN sẽ được hải quân nước này huấn luyện trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tàu ngầm HQ182 Hà Nội được bàn giao cho VN vào ngày 7-11-2013 và được đưa lên tàu vận tải Rolldock Sea để về nước. Như Thanh Niên đã thông tin, tàu Rolldock Sea khởi hành từ St.Petersburg hôm 15.11.2013, đi dọc theo Đại Tây Dương, vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi rồi vào Ấn Độ Dương, xuyên dọc eo biển Malacca và ghé Singapore để tiếp nhiên liệu, sau đó vào biển Đông và ngược lên phía bắc để về Cam Ranh.

Theo tạp chí The Diplomat, việc đóng tàu ngầm thứ hai HQ183 Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu vào tháng 9-2011. Tàu được hạ thủy vào tháng 12-2012 và hoàn thành các cuộc chạy thử trên biển vào cuối tháng 4-2013, dự kiến bàn giao cho VN trong năm nay.

Trong thời gian qua, báo giới Nga và VN đã có nhiều bài viết chỉ rõ các đặc tính ưu việt của Kilo 636, loại tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất thế giới. Theo RIA-Novosti, tàu Kilo 636 được đóng cho VN là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, có độ choán nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu tối đa 300 m, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn đến 52 người. Nhờ khả năng hoạt động cực êm và tàng hình vượt trội nhờ các thiết bị hấp thu sóng âm thanh, làm giảm thiểu tín hiệu dội lại nên Kilo 636 được giới chuyên gia quân sự phương Tây đặt cho biệt danh “lỗ đen dưới lòng đại dương”. Loại tàu này còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, ngư lôi, thủy lôi và tổ hợp tên lửa đa năng 3M-54 Klub. Kilo 636 là loại tàu ngầm đa năng có thể thực hiện các sứ mệnh đối hạm và chống ngầm trong vùng nước cạn. Vào thời bình, Kilo 636 có thể được triển khai cho các hoạt động tuần tiễu, bảo vệ lãnh hải, cơ sở quân sự hay trinh sát trên biển. Với các đặc điểm trên, tàu Kilo 636 rất phù hợp để hoạt động tại vùng biển có nhiều khu vực tương đối nông, nhiều bãi ngầm và bãi cạn như biển Đông, nhất là tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Theo nhận định của chuyên san Kanwa Defense Review, tàu ngầm Kilo của VN được trang bị kính tiềm vọng, hiện đại hơn tàu ngầm cùng lớp của một số nước đã trang bị trước đây. Đặc biệt, trang Militaryrussia dẫn một số nguồn tin tiết lộ tàu HQ186 Khánh Hòa và HQ187 Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được nâng cấp hơn nữa trong dự án Kilo 63661-63663, vượt trội hơn các thế hệ cũ về hệ thống động lực, giảm tiếng ồn và tự động hóa điều hành tác chiến.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
10639

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu