Thứ 6, 19/04/2024 11:40:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:18, 23/03/2016 GMT+7

Đâm bạn nhậu lĩnh 60 tháng tù giam

Thứ 4, 23/03/2016 | 15:18:00 458 lượt xem
BP - Ngày 22-3, tại UBND xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh), Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Võ Thế Anh (1996), thường trú ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 27-6-2015, Võ Thế Anh cùng Trần Văn Điệp (1995), Lâm Sa Kinh (1990), Trần Thanh Long (1990) cùng ngụ xã Lộc Phú (Lộc Ninh); Nguyễn Hoàng Kiếm (1996), Đạo Hoàng Phúc (1998) cùng ngụ xã Lộc Hiệp và Lê Nhật Hào (2000) ngụ thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) ngồi uống rượu tại quán Hồng Vân ở xã Lộc Hiệp. Sau đó, cả nhóm rủ nhau ra hồ Cầu Trắng (xã Lộc Hiệp) nhậu tiếp. Đến nơi, thấy không có ly uống bia nên Anh chửi thề và nói “Không có ly làm sao mà uống”. Nghe Anh chửi hỗn nên Kinh và Long cãi nhau với Anh rồi hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Điệp vào can ngăn. Trong lúc xô xát, Anh nhặt dao bấm để sẵn ở chỗ nhậu đâm trúng lưng Điệp, còn Kinh và Long dùng tay, chân đánh Anh. Bị đánh, Anh dùng dao đâm vào bụng, ngực, tay của Kinh. Giám định pháp y Công an tỉnh Bình Phước kết luận Điệp mất 1%, Kinh mất 36% sức lao động.

Tại phiên tòa, bị cáo Anh đã thành thật khai báo và nhận tội. Căn cứ Khoản 3, Điều 104, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên phạt bị cáo Võ Thế Anh 60 tháng tù giam. 

Văn Hùng

  • Từ khóa
30449

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu