Thứ 6, 19/04/2024 20:28:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 15:24, 22/04/2017 GMT+7

Đại úy Trần Hữu Trí vừa “trí” vừa “dũng”

Thứ 7, 22/04/2017 | 15:24:00 475 lượt xem
BP - Khoảng 16 giờ ngày 7-12-2016, Công an huyện Hớn Quản nhận được tin báo của Công an huyện Chơn Thành về việc phối hợp truy tìm đối tượng có tên “Phúc”, là người dân tộc S’tiêng ở ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản vừa gây án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Xác định đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị của huyện Hớn Quản, để phòng ngừa xảy ra chống đối, gây phức tạp tình hình, Đại úy Trần Hữu Trí, Phó đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Hớn Quản (ảnh) đã trực tiếp vào ấp Sóc Ruộng, huyện Hớn Quản, vận động, thuyết phục đối tượng về trụ sở làm việc. Nhờ sự năng động, thông minh, dũng cảm và xử lý công việc thấu tình đạt lý của Đại úy Trí nên quá trình đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Tân Hưng để bàn giao cho Công an huyện Chơn Thành xử lý không gặp sự phản ứng, chống đối của gia đình cũng như sự kích động của đồng bào dân tộc S’tiêng ở ấp Sóc Ruộng. Qua đó góp phần giữ gìn tốt an ninh, trật tự trên địa bàn điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại úy Trần Hữu Trí đã được Ban giám đốc Công an tỉnh biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được trong quý 1/2017, thúc đẩy phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tích cực, chủ động ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017).

Trương Ngọc

  • Từ khóa
110985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu