Thứ 3, 23/04/2024 23:30:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:08, 14/04/2017 GMT+7

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội làm việc tại Binh đoàn 16

Thứ 6, 14/04/2017 | 20:08:00 5,239 lượt xem
BPO - Ngày 14-4, đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí trong đoàn công tác.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây nguyên; Đại tá Phạm Ngọc Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16; Đại tá Hà Huy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo binh đoàn.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, đại diện Đoàn công tác của Quốc hội trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trung đoàn 720

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2016 và quý I năm 2017, Binh đoàn 16 đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về quan điểm khu kinh tế quốc phòng; duy trì thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, đại diện đoàn công tác của Quốc hội tặng quà cho các hộ dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Những năm qua, Binh đoàn 16 đã triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều dự án, đề án, chương trình, như: Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; trung đoàn gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, bản, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). 9/9 đơn vị cơ sở kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền địa phương; 35 đầu mối kết nghĩa với cơ quan, đoàn thể; 35 hộ công nhân người Kinh kết nghĩa 35 hộ công nhân người DTTS...

Binh đoàn đã tập trung phát triển ổn định cho 5.334 hộ dân, với 16.670 người, trong đó có 1.900 hộ người DTTS với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; xây 40 trường học, 62 nhà trẻ, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y 120 giường bệnh...

Thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Binh đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị đã huy động hàng ngàn ngày công, hàng chục tỷ đồng hỗ trợ nhiều địa phương làm đường giao thông, xây dựng các công trình dân sinh, khu căn cứ cách mạng…

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm, trò chuyện thân mật với đồng bào dân tộc Mông tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Binh đoàn 16 đã thực hiện trong thời gian qua. Đại tướng đề nghị Binh đoàn 16 cần có mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhằm nắm chắc tình hình, ổn định vùng dân cư; giữ vững an ninh chính trị, thế trận lòng dân; tham gia khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng; thực hiện thật tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đã thăm và làm việc tại Trung đoàn 720, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Trung đoàn 720 cần xác định nhiệm vụ chính là phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quốc phòng - an ninh, ổn định vùng dân cư; phối hợp với các địa phương giúp dân giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn chiến lược Nam Đắk Nông và Bắc Bình Phước.

Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 16 và các đơn vị trực thuộc trân trọng chào đón đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đại diện đoàn công tác của Quốc hội đã trao quà cho 8 hộ đồng bào DTTS trên địa bàn.

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân tộc Mông tại bản Sín Chải, xã Đắk Ngo, tỉnh Đắk Nông.

V. Thuyên - A. Đức

  • Từ khóa
17697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu