Thứ 7, 20/04/2024 06:10:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:09, 29/11/2018 GMT+7

Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội biên phòng tỉnh

Thứ 5, 29/11/2018 | 09:09:00 717 lượt xem
BP - Ngày 28-11, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh dự đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng của BĐBP tỉnh thời gian qua đã có nhiều đổi mới và đạt những kết quả thiết thực, tạo động lực làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Nét nổi bật là đổi mới tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, đột kích, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng đảng, xây dựng đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực biên giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018

5 năm qua, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 16 chuyên án về ma túy, bắt và xử lý 21 vụ, với 25 đối tượng; thu giữ 8,9g heroin, 1.048g ma túy đá, 4,6kg cần sa khô, phá bỏ 130 cây và 74,6kg cây cần sa tươi, 2 súng tự chế, 4 súng quân dụng, 8 xe môtô, 1 xe ôtô, 12 điện thoại di động... Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, BĐBP tỉnh đã bắt 1.484 vụ - 1.478 đối tượng; thu giữ 673,5m3 gỗ, 117 cây gỗ tròn, 352.290 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 174 tấn đường cát trắng, 186kg pháo các loại, 373 xe máy, 34 xe ôtô, 6 xe máy cày...; khởi tố điều tra 44 vụ, 55 đối tượng, phạt tiền 367 vụ, 603 đối tượng, tổng tiền nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, các đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng 262 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1 tỷ đồng; 25 ngôi nhà đồng đội trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; xây dựng 5 trạm xá dân quân y kết hợp trị giá 3,8 tỷ đồng; xây tặng 2 phòng học với số tiền 300 triệu đồng; tặng 36 con bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền 720 triệu đồng; tặng 10 bộ máy vi tính, 21 xe đạp cho học sinh... BĐBP tỉnh phối hợp các hội, đoàn thể trong, ngoài tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà hơn 5.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, trị giá gần 10 tỷ đồng; giúp dân 3.537 ngày công lao động...

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng biểu dương những thành tích BĐBP Bình Phước đạt được trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đổi mới nội dung, hình thức, đưa công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Phải gắn chặt công tác thi đua với hình thức khen thưởng; nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào, hoạt động...

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân được Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng bằng khen; 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 3 tập thể, 8 cá nhân được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Xuân Túc

  • Từ khóa
7735

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu