Thứ 4, 24/04/2024 11:45:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:39, 19/07/2019 GMT+7

Đại hội MTTQ VN tỉnh: Phát huy tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - đổi mới - phát triển"

Thứ 6, 19/07/2019 | 11:39:00 2,478 lượt xem
BPO - Ngày 19-7, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, nguyên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh qua các thời kỳ.

Phó chủ tịch Trung ương MTTQ VN Nguyễn Hữu Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng đại hội bức trướng có nội dung: Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - đổi mới - phát triển

Trung ương MTTQ Việt Nam về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; đại diện Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố lân cận và 300 đại biểu chính thức đại diện cho các giai tầng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ VN các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, triển khai thực hiện thắng lợi 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019. Vai trò, vị trí của MTTQVN các cấp từng bước được nâng lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh giai đoạn 1997-1999 Nguyễn Văn Nhuần

Các đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ VN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

Đại hội đề ra 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024:

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó có những con số cụ thể như: Ủy ban MTTQ VN các cấp hàng năm tổ chức ít nhất một buổi họp mặt giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp với chức sắc, chức việc các tôn giáo và già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2024 xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; mỗi năm phối hợp vận động làm mới 1.000km đường giao thông nông thôn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ phối hợp thành lập Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Bình Phước. Hàng năm có 75% tổ chức mặt trận đạt tiên tiến trở lên, không có tổ chức mặt trận xếp loại yếu kém...

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: Công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, động viên mà phải nắm chắc tình hình, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị: MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa. Chủ trương của tỉnh trong năm 2019 là quyết tâm xoá 1.000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động nhân dân hiến đất làm 1.000km đường giao thông theo cơ chế đặc thù, đề nghị mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia vận động doanh nghiệp, người dân tích cực tăng gia sản xuất, giúp cho người nghèo thoát được nghèo; người khá thì giàu lên, người giàu thì tích cực hơn trong các hoạt động từ thiện để chung sức, chung lòng hoàn thành mục tiêu cao cả và đầy nhân văn trên.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được Chủ tịch nước, Ủy ban MTTQ VN và UBND tỉnh trao kỷ niệm chương, bằng khen có thành tích trong công tác đại đoàn kết dân tộc.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
29068

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu