Thứ 5, 28/03/2024 16:36:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:01, 17/04/2015 GMT+7

Đại hội Hội người cao tuổi huyện Chơn Thành

Thứ 6, 17/04/2015 | 17:01:00 833 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 16 và 17-4, Hội người cao tuổi huyện Chơn Thành tổ chức đại hội đại biểu Hội người cao tuổi lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.


Phó bí thư thường trực huyện ủy Trần Thanh Sơn, tặng bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện cho Hội người cao tuổi huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2015-2020

Đây là đại hội được chọn làm điểm của Hội người cao tuổi tỉnh. 123 đại biểu chính thức đã về dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội người cao tuổi huyện Chơn Thành luôn phát huy hiệu quả; ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Hội người cao tuổi huyện hiện có 9 hội cơ sở, với 4.461 hội viên. Hàng năm, Chơn Thành có 98% gia đình hội viên người cao tuổi đạt gia đình văn hóa và “Ông bà mẫu mực”. Hội có 340 hộ người cao tuổi làm kinh tế giỏi; hội viên người cao tuổi đã hỗ trợ lẫn nhau xây dựng kinh tế xóa đói, giảm nghèo được 400 lượt, cho vay với lãi suất thấp, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Năm qua, hội người cao tuổi các cấp trong huyện đã xây dựng 31 căn nhà tình thương, với tổng trị giá 900 triệu đồng; đồng thời đóng góp 240 triệu đồng, hiến 3.740m2 đất để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Phó bí thư thường trực huyện ủy Trần Thanh Sơn, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội người cao tuổi huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 

Trong năm, hội đã phối hợp với các các ngành, tổ chức xã hội khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 3.500 cụ, với kinh phí hơn 300 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho trên 1 ngàn lượt hội viên khi bị ốm đau, hoạn nạn với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tại đại hội lần này, Hội người cao tuổi huyện Chơn Thành đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 với các chỉ tiêu: Hằng năm có hơn 70% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98% hội viên đạt tiêu chí “Ông bà, cha mẹ mẫu mực”; vận động kết nạp hội viên đạt 95% người cao tuổi vào hội; làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu 13 người vào Ban chấp hành Hội người cao tuổi huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Hương tái đắc cử giữ chức chủ tịch hội.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, nhiệm kỳ 2010-2015 đã được UBND huyện tặng giấy khen.

Đỗ Trình 

  • Từ khóa
51373

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu