Thứ 6, 29/03/2024 14:38:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:04, 19/12/2018 GMT+7

Đại hội Hội doanh nhân nữ tỉnh: Tiếp tục nâng cao vị thế doanh nhân nữ

Thứ 4, 19/12/2018 | 10:04:00 1,446 lượt xem
BP - Ngày 18-12, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Cao Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và 111 hội viên doanh nhân nữ trong tỉnh dự đại hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước ra mắt đại hội

Qua 5 năm hoạt động, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã liên kết, phối hợp các hội, sở, ngành liên quan thực hiện tốt những phong trào thi đua do tỉnh và các ngành tổ chức. Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và cử hội viên tham gia các hội nghị, tọa đàm, hội thảo... để nâng cao trình độ cũng như khắc phục khó khăn, hạn chế, rủi ro trong quá trình hội nhập.

Nhiệm kỳ qua, hội tích cực đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội như: Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên 200 triệu đồng; ủng hộ quà cho trẻ em và thăm chiến sĩ đảo Trường Sa trị giá 60 triệu đồng; vận động đóng góp hỗ trợ trên 7.000 phần quà tặng người nghèo và học sinh khó khăn ăn tết; vận động và hỗ trợ xây dựng 20 “Mái ấm tình thương” trị giá trên 700 triệu đồng tặng người nghèo trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ 217 xe đạp, trị giá mỗi chiếc từ 1,3-2 triệu đồng cho học sinh vượt khó, học giỏi; chung tay hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới hàng tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đặt ra mục tiêu mỗi năm vận động 5 doanh nhân nữ trở lên vào hội; mỗi năm tổ chức 1-2 cuộc gặp gỡ, trao đổi với các ngành chức năng về lĩnh vực doanh nghiệp quan tâm; tập huấn, hội thảo ít nhất 1 lần/năm; tổ chức các đợt tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh giữa hội viên trong hội và với hội các tỉnh, thành bạn...

Được sự ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội Doanh nhân nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị hội không ngừng đổi mới, thích ứng với thời đại mới; tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự tăng trưởng chung và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của các hội viên, cùng nhau hợp tác, liên kết vì mục tiêu phát triển; tiếp tục xây dựng hội ngày càng vững mạnh, thu hút đông hội viên tham gia, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của doanh nhân nữ trên thương trường...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 người. Bà Giang Thị Lan Thu được bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Dịp này, tập thể hội và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

N.T

  • Từ khóa
25163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu