Thứ 6, 19/04/2024 23:01:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:33, 22/06/2017 GMT+7

Đại hội Đoàn thanh niên huyện Phú Riềng lần thứ I

Thứ 5, 22/06/2017 | 16:33:00 315 lượt xem
BP - Trong hai ngày 20 và 21-6, Huyện đoàn Phú Riềng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Riềng lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có 119 đại biểu đại diện cho trên 2.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Huyện đoàn Phú Riềng thành lập năm 2015, hiện có 2.918 đoàn viên. Huyện đoàn đã cụ thể hóa Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành cuộc vận động “Tuổi trẻ Phú Riềng học tập và làm theo Bác” và trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của đoàn, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Thời gian qua, các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... được cơ sở đoàn trong huyện triển khai rộng rãi đến mọi đối tượng thanh, thiếu niên với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực. Qua đó phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, phát huy sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn huyện xây dựng được 45 đội hình tình nguyện tại chỗ, 95 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát, ra quân 89 ngày “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” thu hút 6.700 lượt đoàn viên tham gia; 26 hoạt động, công trình, phần việc hướng về biên giới hải, đảo; hơn 200 buổi ra quân bảo vệ môi trường...

Huyện đoàn Phú Riềng còn phối hợp với các cấp, ngành tổ chức nhiều chương trình, sân chơi, hội thi bổ ích cho thiếu nhi như: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Phú Riềng”, “Tiếp sức đến trường”, “Xe đạp cùng bạn đến trường”, “Vì đàn em thân yêu”, “Ngôi nhà tình bạn”... Qua đó giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên học tập tốt.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 24 ủy viên và bầu 16 đồng chí dự đại hội đoàn cấp trên.

Vũ Nam

  • Từ khóa
81898

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu