Thứ 5, 25/04/2024 23:30:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:27, 10/01/2014 GMT+7

Đại hội Mặt trận tổ quốc phường Thác Mơ

Đại hội điểm đầu tiên của tỉnh thành công tốt đẹp

Thứ 6, 10/01/2014 | 10:27:00 1,590 lượt xem

Ngày 9-1, UBMTTQ phường Thác Mơ (TX. Phước Long) tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Lý Tiến Dũng, Phó trưởng ban công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Liên, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng trên 120 đại biểu đại diện Ban thường trực UBMTTQ các huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú, Bù Đăng và thị xã Phước Long; các xã, phường của thị xã Phước Long và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã về dự đại hội.


Ông Lý Tiến Dũng, Phó trưởng ban công tác phía Nam - UBTWMTTQ Việt Nam tặng quà chúc mừng đại hội

Trong 5 năm (2009-2014), UBMTTQ thị xã Phước Long và phường Thác Mơ đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động xã hội ngay tại địa bàn dân cư. UBMTTQ thị xã, phường và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; phát động các phong trào thi đua rộng khắp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo và các đối tượng xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trung bình hàng năm, phường có 90-95% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 80% khu dân cư văn hóa. 

Thông qua phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân dân trên địa bàn đã giúp nhau trên 800 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 375 ngày công lao động, hơn 340 giống cây trồng, 200 vật nuôi, tạo điều kiện cho 327 lượt hộ nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. MTTQ phường và các tổ chức thành viên vận động xây dựng được 15 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trị giá trên 750 triệu đồng. Riêng năm 2013 đã vận động xây dựng 5 căn nhà tình thương tặng các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đầu nhiệm kỳ 2009-2014, phường có 49 hộ nghèo (chiếm 4%), đến cuối nhiệm kỳ giảm còn 16 hộ (chiếm 1,27%). 

Đại hội đã hiệp thương bầu 33 vị là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, cá nhân tiêu biểu, đại diện các ngành và Ban Thường trực UBMTTQ phường, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tham gia UBMTTQ phường khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019). 
Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ phường khóa II đã bầu Ban thường trực gồm 4 vị. Đại hội cũng hiệp thương cử 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội MTTQ thị xã Phước Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019. Dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen về những thành tích xuất sắc trong hoạt động Mặt trận (nhiệm kỳ 2009-2014).   

Trọng Phước

  • Từ khóa
10686

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu