Thứ 6, 29/03/2024 02:16:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:48, 27/03/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ xã Lộc An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ 6, 27/03/2015 | 18:48:00 1,678 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 26 và 27-3, Đảng bộ xã Lộc An (Lộc Ninh) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 80 đảng viên được triệu tập về dự đại hội.

Thay mặt Huyện ủy, H ĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện, Bí thư huyện ủy Trần Thị Ánh Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội

Đảng bộ xã Lộc An là đơn vị được Tỉnh ủy chọn đại hội điểm xã dân tộc, biên giới bầu trực tiếp Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy.  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; thường vụ và các ban Đảng huyện ủy; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các xã biên giới về dự đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tú, Vụ trưởng Vụ 3 Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quang Lựu, Vụ trưởng Vụ 2 Văn phòng Trung ương Đảng. Đại diện lãnh đạo Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Nông trường 4, Nông trường 2 và Đồn biên phòng Lộc An, Đại đội 31 cùng về dự đại hội.

Đảng bộ Lộc An hiện có 82 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. Nhiệm kỳ VII, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của Đảng bộ xã đạt 15-20%; tổng sản phẩm xã hội năm 2014 đạt 155,022 tỷ đồng, tăng 86,94% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt trên 19 triệu đồng, tăng 64,96% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Ban chấp hành Đảng bộ xã ra mắt đại hội

Lộc An hiện đạt 5/19 tiêu chí nông thôn mới; hộ nghèo còn 114 hộ, chiếm 6,35%/ tổng số hộ, giảm 61 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên.

Là xã biên giới, dân tộc thiểu số, Đảng bộ Lộc An lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cùng với các lực lượng vũ trang giữ vững an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội nội biên.

 Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã thành lập được 1 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, phát triển 14 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; Đảng bộ xã 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, 13 đồng chí trúng cử Ban chấp hành, 3 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ. Đồng chí Điểu Sơn (39 tuổi) được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã; hai Phó bí thư là các đồng chí Phạm Hồng Đăng và Đặng Văn Hòa. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, gồm 6 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20-22%. Đến năm 2020 tổng thu nhập đạt trên 360 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người; tổng thu nhập hàng năm của địa phương tăng 20-25%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%; hàng năm có 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Cuối nhiệm kỳ kết nạp được 20 đảng viên mới, thành lập thêm chi bộ công an xã. Hàng năm, đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.

Ngay sau đại hội, Ban tổ chức Tỉnh ủy và Huyện ủy Lộc Ninh đã họp rút kinh nghiệm.

P.T

  • Từ khóa
6477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu