Thứ 3, 23/04/2024 19:25:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:02, 29/05/2015 GMT+7

Đại hội đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ V

Thứ 6, 29/05/2015 | 15:02:00 2,053 lượt xem
BPO - Sáng ngày 29-5, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trịnh Thị Nga, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng dự và chỉ đạo đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảng bộ hiện có 60 đảng viên đang sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã phát triển 18 đảng viên, vượt chỉ tiêu 12,5%; qua đánh giá xếp loại hàng năm có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm tỉnh giao; tham mưu UBND tỉnh về việc phát triển ngành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải cũng nhìn nhận những hạn chế như: Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, còn để xảy ra sai phạm; còn đảng viên bị xử lý kỷ luật; tiến độ các dự án, công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông chậm, chất lượng chưa tương xứng với mức độ đầu tư.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những nội dung: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức cho độ ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xây dựng và hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 12 đảng viên trở lên...

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng đã biểu dương, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trịnh Thị Nga cũng yêu cầu đảng bộ bổ sung các giải pháp khắc phục, những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, Đảng bộ cần chú trọng công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảng viên, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tránh để xảy ra các vi phạm…

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí, bầu 4 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hồ Văn Hữu được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ sở; Phó giám đốc sở Nguyễn Quốc Hiệp được bầu giữ chức Phó bí thư đảng uỷ, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Thùy Hương

  • Từ khóa
13209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu