Thứ 6, 29/03/2024 21:08:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:38, 26/03/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ phường Phú Thịnh

Thứ 5, 26/03/2015 | 09:38:00 1,765 lượt xem
BP - Trong hai ngày 24 và 25-3, Đảng bộ phường Phú Thịnh (Bình Long) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ được Tỉnh ủy chọn thí điểm trực tiếp bầu ban chấp hành, ban thường vụ và chức danh bí thư, phó bí thư.

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trần Quang Lựu, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng;

Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn An Xuyên, Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Thị ủy Bình Long và đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc. 135/156 đảng viên của 11 chi bộ thuộc Đảng bộ phường được triệu tập về dự đại hội.

Ban Chấp hành đảng bộ phường Phú Thịnh nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế của phường phát triển khá, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Cơ cấu kinh tế hộ có sự chuyển biến tích cực, số hộ sản xuất nông nghiệp giảm, sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và kinh doanh thương mại - dịch vụ tăng. Năm 2015, phường có 411 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 29,78%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 550 hộ, chiếm 39,85%; thương mại - dịch vụ 419 hộ, chiếm 30,37%. Trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách ước đạt 5,149 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu dự toán.

Đảng bộ hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 156 đảng viên, tăng 4 chi bộ và 49 đảng viên so với năm 2010. Hàng năm, đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,24%.

Đảng bộ cũng đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm làm nền tảng để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II. Trọng tâm là nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; củng cố, xây dựng chính quyền thật sự vững mạnh; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đại hội đề ra nhiệm kỳ 2015-2020 với những chỉ tiêu cụ thể như: Thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 15%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; duy trì 100% khu dân cư văn hóa; giảm hộ nghèo hàng năm từ 15-20%; hàng năm đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, bình quân kết nạp mới 8 đảng viên/năm...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ 5 ủy viên. Đồng chí Văn Công Danh được đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa, Đào Xuân Thi được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, đại diện các cơ quan trung ương và Tỉnh ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức.

Lâm Phương

  • Từ khóa
12764

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu