Thứ 6, 19/04/2024 14:18:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:14, 31/05/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 31/05/2019 | 09:14:00 1,010 lượt xem
BP - Từ ngày 29 đến 30-5, UBMTTQVN huyện Phú Riềng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách khối mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Riềng và 170 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã vận động trên 8,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 154 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và quà tết tặng hộ nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã vận động được 1 tỷ 483 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 56 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Hơn 3 năm (2015-2018), MTTQ các xã phối hợp tổ chức thành viên vận động nhân dân ủng hộ hơn 14 tỷ đồng giúp hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,9% đầu năm 2016 còn 2,4% vào năm 2018.

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập tặng hoa chúc mừng đại hội

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, MTTQ các cấp trong huyện vận động nhân dân đóng góp được hơn 17,6  tỷ đồng, gần 3.000 ngày công lao động để làm 48,5km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 14,2km đường liên thôn, 7 cây cầu bê tông; kéo 25,7km điện sinh hoạt; làm mới, sửa chữa 37 phòng học; làm 20,5km điện chiếu sáng; xây mới và sửa chữa 16 nhà văn hóa cộng đồng... góp phần cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Trong ngày làm việc 29-5, đại hội hiệp thương giới thiệu 45 vị tham gia UBMTTQVN huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương bầu Ban thường trực gồm 4 vị. Đồng chí Phạm Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa I tái cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa II. Đại hội cũng hiệp thương giới thiệu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX.

UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra 5 chương trình hành động với những nội dung, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp tình hình thực tế.

Trọng Phước

  • Từ khóa
28106

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu