Thứ 5, 28/03/2024 15:50:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:44, 30/11/2018 GMT+7

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Lộc

Thứ 6, 30/11/2018 | 20:44:00 2,123 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 29 và 30-11, UBMTTQVN phường An Lộc, thị xã Bình Long tổ chức đại hội đại biểu MTTQVN phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đây là đại hội MTTQVN cấp xã điểm cuối cùng của tỉnh được tổ chức trong năm 2018. Dự đại hội có 110 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường và 70 đại biểu khách mời.

Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN phường An Lộc tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc, không ngừng đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân vào khối đại đoàn kết dân tộc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Người Bình Long nói lời hay làm việc tốt”, năm 2014, An Lộc có 4/10 khu dân cư văn hóa, đến năm 2018, phường có 8/10 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. 5 năm qua, MTTQ phường xây dựng 18 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 1,37 tỷ đồng cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 12 hộ nghèo khó khăn đột xuất 6 triệu đồng; hỗ trợ ngân hàng bò cho 3 hộ nghèo, trị giá 9 triệu đồng; hỗ trợ học bổng 1,2 triệu đồng cho 3 em học sinh nghèo vượt khó. Phối hợp MTTQ tỉnh xây dựng công trình chào mừng đại hội MTTQVN các cấp  là 2 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 110 triệu đồng. Vận động nhân dân xây dựng 19,85km đường bê tông - xi măng ở các khu dân cư, trong đó nhân dân đóng góp trên 4 tỷ 509,3 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 1.390,6 tấn xi măng và 66 triệu đồng; sửa chữa và nâng cấp nhà văn hóa khu phố Phú Bình, Bình Tân, Bình An, An Bình, Phú Tân, Phú Cường… Qua đó, góp phần tạo cảnh quan khu vực đô thị ngày càng văn minh…

Các đại biểu dự đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ, như: Công tác phối hợp giữa mặt trận và các tổ chức thành viên với các ngành chức năng có lúc chưa kịp thời và đồng bộ. Nội dung và hình thức tuyên truyền chưa thường xuyên, chậm đổi mới, chưa thu hút được nhân dân. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế. Chưa phát huy được vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng…

Đại hội đã hiệp thương cử 41 đại biểu tham gia UBMTTQVN phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024, cử Ban thường trực UBMTTQVN phường gồm 3 người, ông Hoàng Văn Tình, Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2014-2019 tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN phường, nhiệm kỳ 2019-2024.

B.Minh

  • Từ khóa
24486

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu