Thứ 7, 20/04/2024 23:22:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 23/11/2018 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ III

Thứ 6, 23/11/2018 | 09:45:00 931 lượt xem
BP - Trong 2 ngày 21 và 22-11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham gia đại hội có 237 đại biểu đại diện 4.344 hội viên, trong đó có 1.070 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ chính sách của Nhà nước trên toàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, lãnh đạo Trung ương Hội, hội nạn nhân chất độc da cam các tỉnh, thành lân cận dự đại hội.

Tính đến tháng 11-2018, toàn tỉnh có 11 huyện, thị hội và 46 xã, phường hội cơ sở hoạt động. Trong 1.070 nạn nhân chất độc da cam hưởng chế độ của Nhà nước, có 777 nạn nhân nam, 293 nạn nhân nữ, 669 nạn nhân trực tiếp, 401 nạn nhân gián tiếp, 91 nạn nhân mất sức trên 81%.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ III ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, toàn Tỉnh hội đã vận động quỹ được hơn 10,7 tỷ đồng, vượt nghị quyết đề ra, trong đó nổi bật là Huyện hội Đồng Phú, Bù Đăng. Nguồn quỹ vận động hằng năm dùng giúp đỡ trực tiếp nạn nhân chất độc da cam 70%, 30% còn lại gửi ngân hàng để làm quỹ dự phòng. Tính đến tháng 8-2018, số quỹ dự phòng của Tỉnh hội là 1 tỷ đồng, các huyện hội hơn 1,1 tỷ đồng. Toàn Tỉnh hội đã vận động và tặng 23.829 phần quà với tổng trị giá hơn 7,8 tỷ đồng, xây mới 37 căn nhà tình nghĩa, khoan mới 15 giếng nước sạch, hỗ trợ 715 triệu đồng vốn sản xuất cho 27 trường hợp, hỗ trợ khác trên 300 triệu đồng. Hội đã giúp nạn nhân khó khăn về nhà ở không còn phải sống trong nhà tranh tre, tạm bợ.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ III: 100% xã, phường, thị trấn đủ điều kiện tổ chức thành lập hội cơ sở; mỗi huyện, thị hội phấn đấu kết nạp ít nhất 1.000 hội viên; duy trì nguồn quỹ dự phòng tại ngân hàng 2 tỷ đồng, các huyện, thị hội là 200 triệu đồng, cơ sở hội 30 triệu đồng...

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các cấp hội trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tích cực tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt chính sách đối với nạn nhân da cam; xây dựng, củng cố, không ngừng nâng cao hoạt động tổ chức hội; cả hệ thống chính trị quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc nạn nhân chất độc da cam...

Đại hội đã bầu 21 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III và 4 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Bùi Văn Thành, Phó chủ tịch hội nhiệm kỳ II được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ III.

Tại đại hội, 21 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” của Trung ương Hội; 4 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội; 4 tập thể và 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
9743

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu