Thứ 6, 29/03/2024 21:11:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:56, 06/10/2017 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Phước lần thứ V

Thứ 6, 06/10/2017 | 18:56:00 9,148 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 5 và 6-10, tại hội trường tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đại hội còn vinh dự đón tiếp đại diện hội cựu chiến binh (CCB) các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, tỉnh Đắk Nông...

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng hoa và bức trướng cho đại hội

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong 5 năm qua các thế hệ CCB ở Bình Phước đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên. Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững, 5 năm qua, hội viên CCB đã đóng góp và vận động mạnh thường quân xây dựng được 218 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá gần 9 tỷ đồng; sửa chữa 46 căn nhà trị giá 642,7 triệu đồng; giúp nhau cây con giống, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Từ quỹ đồng đội do các chi hội, phân hội trực tiếp quản lý đã giúp 850 lượt hội viên vay không lãi với số tiền 16,345 tỷ đồng và 1.536 hội viên vay với lãi suất thấp… Trong nhiệm kỳ, toàn hội đã giảm được 455 hộ nghèo, 298 hộ cận nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên hiến gần 29.000m2 đất, đóng góp hơn 7,5 tỷ đồng và 10.315 ngày công làm đường nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng…  

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.  

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội tập trung chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là tổ chức hội cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Làm tốt hơn nữa công tác chính sách đối với người có công và hậu phương quân đội...

Ban chấp hành Hội CCB tỉnh khóa V và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 31 ủy viên. Đại tá Huỳnh Văn Nước tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội CCB giai đoạn 2012-2017 đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Minh Luận

  • Từ khóa
19007

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu