Thứ 6, 29/03/2024 07:02:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:05, 14/06/2019 GMT+7

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản

Thứ 6, 14/06/2019 | 16:05:00 1,223 lượt xem
BPO - Ngày 14-6, UBND huyện Hớn Quản đã tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Hớn Quản lần thứ II năm 2019.

Dự đại hội có Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Kim Ngọc; Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn và 148 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 24 ngàn người thuộc 11 thành phần DTTS huyện Hớn Quản.

Đoàn đại biểu DTTS huyện Hớn Quản dự đại hội cấp tỉnh ra mắt đại hội

Qua 5 năm thực hiện công tác dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến, thay đổi tích cực, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhiều. Chính sách dân tộc được các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn diện, bền vững. Đặc biệt từ 2014 đến 2018, huyện đã hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ 68 bồn chứa nước sinh hoạt, nhiều máy bơm nước, nông cụ, giống lúa, phân, thuốc bảo vệ thực vật, gạo, hỗ trợ hiện vật trên 2,4 tỷ đồng theo Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng trao giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 -2019

Thực hiện chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng từ năm 2014 đến 2018 với tổng kinh phí 12,979 tỷ đồng. Bên cạnh đó UBND huyện đẩy mạnh giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc. Trong 5 năm qua huyện đã đào tạo nghề cho 793 lao động và giải quyết việc làm cho trên 3.800 lao động, cấp trên 49 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS... Ngoài ra huyện còn phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng.

Đại hội đã hiệp thương bầu 23 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III năm 2019. Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Lê Khương

  • Từ khóa
28428

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu