Thứ 3, 23/04/2024 17:09:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:55, 21/07/2017 GMT+7

Đại hội CCB huyện Phú Riềng lần thứ VI

Vũ Nam
Thứ 6, 21/07/2017 | 20:55:00 1,572 lượt xem
BPO - Ngày 21-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Riềng đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có 129 đại biểu đại diện cho 2.806 hội viên toàn huyện.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Hiện nay Hội CCB huyện Phú Riềng hiện có 11 tổ chức cơ sở hội trực thuộc, 81 chi hội, 85 phân hội. Trong nhiệm kỳ lâm thời vừa qua, Hội CCB huyện tích cực vân động hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù. Hội từng bước làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy cùng cấp trong việc chỉ đạo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng những mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Riềng…

Các cơ sở hội đẩy mạnh phong trào hội viên gương mẫu thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh giỏi; động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần giúp nhau, vươn lên làm giàu hợp pháp; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; tham gia cùng chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới…  Hội đã xây tặng 66 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 3 tỷ 965 triệu đồng, xóa 141 căn nhà tạm phát sinh; đóng góp hơn 738 triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử hào hùng đấu tranh của dân tộc cho hơn 3.000 thanh thiếu niên học tập và noi theo truyền thống cha ông; phối hợp ngân hàng chính sách xã hội cho 1.406 lượt hộ hội viên vay vốn; tổng số quỹ hội là hơn 10 tỷ đồng, cho 635 hội viên vay từ 10-40 triệu đồng/hội viên với lãi suất thấp hoặc không tính lãi để chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện hiện có 1.465 gia đình hội viên có cuộc sống từ khá giàu trở lên, 1.092 hội viên có mức sống trung bình…

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 16 ủy viên và 24 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu cấp trên.

  • Từ khóa
18473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu