Thứ 7, 20/04/2024 17:24:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:36, 14/08/2019 GMT+7

Đại đội 10 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ 4, 14/08/2019 | 06:36:00 2,536 lượt xem
BP - Đóng quân tại địa bàn biên giới vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đại đội Bộ binh 10 thuộc Ban CHQS huyện Bù Đốp còn đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, quý mến.

Giúp dân làm đường giao thông

Đường giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó hoàn thành ở hầu hết các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Không chỉ khó về huy động kinh phí trong dân mà tại các xã vùng sâu, xa, dân cư thưa thớt, việc đóng góp công lao động làm đường bê tông càng khó hơn. Để giúp các xã thực hiện tiêu chí này, từ năm 2017 đến nay, Đại đội Bộ binh 10 đã huy động 129 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1.320 ngày công lao động, cùng nhân dân các xã Tân Tiến, Tân Thành, Thiện Hưng (Bù Đốp) và xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) hoàn thành 1.700m đường bê tông.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 dựng lại trụ tiêu giúp hộ ông Nguyễn Văn Dương ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước (Bù Đốp) bị lốc xoáy gây thiệt hại ngày 31-7-2019Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 dựng lại trụ tiêu giúp hộ ông Nguyễn Văn Dương ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước (Bù Đốp) bị lốc xoáy gây thiệt hại ngày 31-7-2019

Thiếu úy Bùi Việt Tiến, Trung đội trưởng Bộ binh 2 cho biết, anh vừa vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng đường nông thôn mới tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh”. Đây là món quà rất ý nghĩa bởi anh Tiến vừa tốt nghiệp Trường sĩ quan Lục quân 2 về nhận công tác tại đơn vị từ tháng 9-2018. Chia sẻ về chuyến công tác dân vận đầu tiên cùng đồng đội tại cơ sở, anh Tiến hồ hởi kể: “Tháng 11-2018, đại đội cử 32 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường nông thôn mới tại ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn. Đây là ấp biên giới, điều kiện kinh tế, xã hội rất khó khăn, dân cư thưa. Đoạn đường thi công dài 1.050m. Vì bề ngang đường hẹp, xa đường chính, không thể vận chuyển vật liệu bằng xe cơ giới, xe rùa cũng rất hạn chế, do vậy các chiến sĩ thay nhau vác từng bao cát, đá, xi măng. Anh em tổ chức nấu ăn tại chỗ, tối đến mắc tăng võng ngủ tại công trường. Có hôm vì trời mưa bất ngờ, cả đội ai cũng bị ướt quân tư trang và gần như suốt đêm không ngủ. Dù điều kiện làm việc vất vả, kéo dài 20 ngày nhưng đội công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. 

Lớp học cho em

Với nhiều thành tích trong công tác vận động quần chúng và phong trào thi đua Quyết thắng, năm 2013, đại đội Bộ binh 10 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do “Có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận” và Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; năm 2014, được Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen vì thành tích “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hè năm nay binh nhất Đinh Xuân Diêm, Tiểu đội 1, Trung đội 1 là một trong 6 chiến sĩ được giao nhiệm vụ trực tiếp ôn tập kiến thức cho trẻ em thôn Phước Tiến, xã Hưng Phước (Bù Đốp). Đây là chương trình “Lớp học cho em” do Chi đoàn Đại đội Bộ binh 10 phối hợp đoàn xã Hưng Phước tổ chức dịp hè tại điểm Trường tiểu học Hưng Phước, cách đơn vị khoảng 3km. Lớp học có 15 học sinh tham gia, bắt đầu từ 17-19 giờ các ngày trong tuần. Học sinh chủ yếu là người dân tộc S’tiêng, Khơme hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc học tập ít được quan tâm. Nhiều em học hết lớp 4 nhưng làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia rất chậm, chữ viết nguệch ngoạc, nhiều lỗi chính tả... “Những ngày đầu mở lớp, rất nhiều phụ huynh chở con đi học, họ ngồi ngoài hiên theo dõi bộ đội dạy học, đến khi tan lớp thì đón con về. Có em nhà ở tận cuối thôn, cách lớp học khoảng 1,5km mà phải đi bộ, biết hoàn cảnh nên khi tan học tôi đã chở em về. Em nào đạt kết quả tốt trong học tập, chúng tôi trao phần thưởng, dù chỉ là gói bánh, kẹo, tập, viết... nhưng đó là niềm vui thu hút các em tới lớp” - binh nhất Đinh Xuân Diêm cho biết.

Thượng úy Phan Thanh Tú, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội Bộ binh 10 cho biết: “Từ năm 2017, đơn vị tổ chức lớp ôn tập kiến thức cho học sinh trong hè tại các thôn Bù Tam và Phước Tiến, xã Hưng Phước, đáp ứng nhu cầu học tập cho 180 lượt em từ lớp 1-9. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền người dân quan tâm, động viên các em tới trường, không được bắt trẻ bỏ học đi làm rẫy. Đơn vị cũng chọn những đồng chí trình độ đại học, kỹ năng sư phạm, tâm huyết để giao nhiệm vụ này. Việc duy trì các lớp ôn tập góp phần củng cố kiến thức, giúp các em hình thành thói quen học tập. Đây cũng là hoạt động thiết thực để mối quan hệ quân với dân ngày càng bền chặt”.

 Đâu khó có bộ đội

Bà Phạm Thị Toàn Lanh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Phước cho biết: Hằng năm, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại nhà ở và cây trồng của nhân dân. Đây là vùng trồng nhiều diện tích hồ tiêu nên mỗi trận lốc xoáy có hàng chục gia đình bị thiệt hại. Chỉ tính 3 năm gần đây (2017-2019), trên địa bàn xã Hưng Phước có 21 hộ bị thiệt hại do lốc xoáy, làm đổ 15.600 nọc tiêu, 3 căn nhà bị tốc mái, tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Đại đội Bộ binh 10 đóng quân tại thôn Bù Tam, khi thiên tai xảy ra, đơn vị đều kịp thời tổ chức lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Đơn cử như ngày 30-7-2019, lốc xoáy xảy ra tại các ấp 3, 4, Bù Tam và Phước Tiến gây thiệt hại khoảng 2.500 nọc tiêu, tốc 1 mái nhà, làm hư hại một số vật dụng gia đình của nhân dân. Nhận tin báo của ban điều hành thôn, chỉ huy đại đội đã cử hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường giúp các hộ dựng lại trụ tiêu.

Đại úy Nguyễn Đình Luận, Đại đội trưởng cho biết: “Nhiều năm qua, đơn vị luôn có mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với bà con trong mọi tình huống. Đối với những thiệt hại do thiên tai gây ra, chúng tôi ưu tiên giúp hộ khó khăn trước, với tinh thần “đâu khó có bộ đội”. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, đơn vị tổ chức 35 đợt với khoảng 700 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp trên 2.000 ngày công lao động giúp nhân dân, chủ yếu là dựng lại trụ tiêu và sửa chữa nhà ở. Đơn vị còn phối hợp nhân dân phát quang 7,2km bụi rậm giải phóng tầm nhìn giao thông, khơi thông 2.000m cống, rãnh thoát nước, nhận phụng dưỡng 1 đối tượng chính sách”.

Quang Minh

  • Từ khóa
1559

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu