Thứ 7, 20/04/2024 00:27:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:30, 10/10/2019 GMT+7

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bù Đăng và Tỉnh đoàn

Thứ 5, 10/10/2019 | 11:30:00 156 lượt xem
BP - Ngày 9-10, tại xã Thống Nhất, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh: Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Viết Lượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp xúc cử tri 4 xã: Thống Nhất, Đoàn Kết, Đăng Hà, Phước Sơn (Bù Đăng) trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã mong được đầu tư làm đường giao thông vào khu du lịch thác Đứng, xã Đoàn Kết; làm đường giao thông nông thôn và có giải pháp xóa nghèo bền vững ở xã Thống Nhất. Cử tri phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép ở sông Đồng Nai qua địa phận xã Đăng Hà đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, làm xuống cấp đường giao thông. Cử tri cũng mong có vùng quy hoạch các xưởng sản xuất điều để không ảnh hưởng môi trường sống tại khu dân cư. Nhiều cử tri kiến nghị việc cấp đất canh tác sau thu hồi đất đã lâu, nhưng chưa được nhận đất trên thực tế để ổn định cuộc sống; chế độ cho người tàn tật chưa được quan tâm giải quyết; có giải pháp ngăn chặn tình trạng gian lận trong mua bán đất do lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân vùng sâu, xa.

Cử tri cũng cho biết, nhiều tuyến đường trên địa bàn hư hỏng và thi công dở dang gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đời sống người dân; tình trạng thiếu điện sinh hoạt ở một số ấp, sóc vùng sâu, xa; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng thời đề nghị đổi mới và nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri; có giải pháp giải quyết tình trạng bệnh viện quá tải, nhất là ở những bệnh viện lớn; quan tâm xóa nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện, xã trả lời thỏa đáng ngay tại buổi tiếp xúc.

* Cùng ngày, tại Tỉnh đoàn, các ĐBQH tỉnh: Điểu Huỳnh Sang, Phan Viết Lượng và Tôn Ngọc Hạnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp xúc 100 cử tri chuyên đề thanh niên về góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế, tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các nhóm vấn đề: Sự cần thiết sửa đổi luật, quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên, các tổ chức thanh niên...

Cử tri thanh niên góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tại buổi tiếp xúc chuyên đề

Cử tri mong được đầu tư sân chơi thanh niên, nơi luyện tập thể thao ở cơ sở để nâng cao thể chất; có thêm chính sách học tập nâng cao trình độ thanh niên; đề xuất giãn độ tuổi thanh niên từ 16-32 sang 15-35 tuổi; được tạo điều kiện thêm nhiều nguồn vốn vay cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp; quan tâm hơn về chế độ cho thanh niên sau xuất ngũ; có chính sách dành riêng cho cán bộ đoàn, hội, đội sau khi quá tuổi đoàn. Đồng thời đề nghị, ưu tiên chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật cho thanh niên vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất, học nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng phỏng vấn và làm việc nhóm cho thanh niên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...

Những ý kiến, vấn đề cử tri thanh niên quan tâm, phản ánh thuộc thẩm quyền được lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, giải trình, ghi nhận và xem xét trả lời tại buổi tiếp xúc. Đối với những ý kiến mang tầm vĩ mô, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp sẽ đưa ra thảo luận tại kỳ họp sắp tới. 

Mai Ly

  • Từ khóa
30382

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu