Thứ 6, 29/03/2024 19:14:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 29/09/2011 GMT+7

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bù Đốp và thị xã Phước Long

Thứ 5, 29/09/2011 | 00:00:00 1,280 lượt xem

 

Ngày 29-9, các đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm: Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Bùi Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Mỹ Lệ, Ủy viên Trung ương MTTQVN đã tiếp xúc cử tri thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) và phường Thác Mơ (TX. Phước Long).

Tại các buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đề nghị được thông báo về kết quả triển khai dự án trồng 5 triệu ha rừng; mức lương cho cán bộ, công nhân viên quá thấp nên không thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ về công tác tại địa phương; chế độ tiền lương của cán bộ xã, phường hiện rất thấp, cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng để họ yên tâm công tác…

Cử tri cũng nêu thực trạng về đội ngũ cán bộ xã, phường ngoài yếu tố năng lực còn phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn (một phòng có 3-4 bộ phận làm việc) dẫn tới chất lượng công việc không cao; công tác quy hoạch cần phải rõ ràng và có lộ trình để người dân yên tâm làm ăn, ổn định đời sống. Nhà nước cần có biện pháp ngăn chặn triệt để nạn đưa người qua biên giới đánh bạc; các đại biểu nên triển khai hình thức tiếp xúc bằng cách thăm dò ý kiến, có như vậy cử tri mới nói hết bức xúc của bản thân…

Thay mặt đoàn, ông Ngô Xuân Lịch đã giải trình những ý kiến (trong phạm vi giải quyết) đóng góp của cử tri. Những kiến nghị chưa giải trình, đoàn sẽ tổng hợp và phân loại để trong phạm vi của cấp nào thì chuyển về cho cấp đó giải quyết. Ông Lịch cũng đề nghị, nếu cử tri nào thấy vấn đề mình khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng nên khiếu nại theo đúng trình tự, tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Lâm Phương

  • Từ khóa
3746

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu