Thứ 5, 25/04/2024 20:27:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 13:44, 23/04/2017 GMT+7

Đa số người Nga đánh giá cao vai trò của Lenin

Nguồn SGGP
Chủ nhật, 23/04/2017 | 13:44:00 101 lượt xem
BPO - Nhân kỷ niệm 147 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22-4-1870 - 22-4-2017), nhật báo Kommersant (tiếng Nga) dẫn kết quả thống kê của Trung tâm Levada cho biết, Lenin vẫn là biểu tượng của nhiều người Nga. Theo kết quả này, vai trò của Lenin trong lịch sử được 57% những người tham gia cuộc thăm dò đánh giá cao, cao hơn 17% so với 11 năm trước.

Tượng đài Lenin trên Quảng trường lớn mang tên Người trước tòa nhà Chính quyền Tỉnh Ulyanovsk

Mỗi năm, số lượng người Nga biểu hiện thái độ ủng hộ đối với vị lãnh đạo Cách mạng Tháng 10 và khai sinh Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới ngày càng tăng. Các cuộc thăm dò trong năm 2006, 2016 và 2017 cho thấy sự gia tăng rõ rệt số người ủng hộ Lenin, với nhiều người xem ông là nhà khai sáng hoàn toàn tích cực. Theo thư ký của Hiệp hội lịch sử Nga Andrei Petrov, sự gia tăng số lượng công dân tin rằng Lenin đóng vai trò tích cực trong lịch sử là “một khuynh hướng hoàn toàn hợp lý”. Ông Petrov nói: “Đối với người dân Nga, Lenin vẫn là người sáng lập nên thời kỳ Xô viết lịch sử, nhà lãnh đạo đầu tiên của nhà nước Xô viết”.

Trong khi đó, nhân kỷ niệm 147 năm ngày sinh Lenin, Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera tuyên bố nước này sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga với sự tham gia của khách mời quốc tế. Theo ông Linera, Cách Mạng Tháng 10 Nga tác động lên các phong trào cánh tả, ảnh hưởng đến thế giới bao gồm cả Mỹ Latinh. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 tại thủ đô La Paz. Giáo sư lịch sử Nga Eugenia Bridikhina, người đã sống ở Bolivia hơn 20 năm, giải thích rằng sự kiện này sẽ giải thích lý thuyết về Cách mạng Tháng 10 Nga, ý nghĩa, ảnh hưởng đến các phong trào cánh tả, tác động đến châu Âu và thế giới cũng như Mỹ Latinh, trong đó có Bolivia.

  • Từ khóa
76304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu