Thứ 5, 28/03/2024 21:56:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 22:10, 07/04/2014 GMT+7

“Tặng thêm” 15 tháng tù cho kẻ “đá nóng” xe máy ở Long Bình

Thứ 2, 07/04/2014 | 22:10:00 1,734 lượt xem

Bản án 9 tháng tù của Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phúc thẩm sửa lại phần hình phạt, tuyên xử bị cáo 24 tháng tù vì đã “đá nóng” xe máy ở xã Long Bình.

Ngày 5-9-2012, Nguyễn Văn Quang (SN 1991, trú tại thôn 4, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) đi ngang qua nhà văn hóa thôn 6, xã Long Bình, nhìn thấy trong sân nhà văn hóa để nhiều xe máy nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Quang đi đến nhà dân gần đó tìm kiếm dụng cụ có thể bẻ khóa xe và trộm được một cái tua vít dài khoảng 25cm, bỏ vào túi quần rồi trở lại nhà văn hóa. Thấy ở gần đường đi có dựng một xe máy hiệu Wave α màu đen - bạc, biển số 93P1- 106.17, Quang đến dùng tua vít cạy phá khóa xe, rồi dắt ra đường nổ máy chạy thoát về hướng thị xã Phước Long.

Tối cùng ngày 5-9-2012, tại khu Nhà Tằm, phường Long Phước, thị xã Phước Long, Quang bán xe trộm được cho một người tên Chào với giá 5 triệu đồng. Sau đó Quang đến tỉnh Đăk Nông lẩn trốn và tiêu hết số tiền 5 triệu đồng. Đến ngày 11-7-2013, Quang ra đầu thú tại Công an huyện Bù Gia Mập và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 30-12-2013, Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập xét xử sơ thẩm tuyên Nguyễn Văn Quang phạm tội "trộm cắp tài sản", phạt 9 tháng tù giam. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập đã kháng nghị bản án phần hình phạt bị cáo.

Ngày 7-4-2014, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án, đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, sửa bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tuyên Nguyễn Văn Quang phạm tội "trộm cắp tài sản", xử phạt 24 tháng tù giam.

T.A.T

  • Từ khóa
24227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu