Thứ 6, 19/04/2024 00:52:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:55, 19/01/2017 GMT+7

Cựu TNXP nâng cao đời sống hội viên

Thứ 5, 19/01/2017 | 08:55:00 58 lượt xem
BP - Trở về cuộc sống đời thường, những cựu thanh niên xung phong (TNXP) trong tỉnh lại vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già mẫu mực” được hội viên cựu TNXP thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực mang lại hiệu quả, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hầu hết gia đình hội viên đều đạt văn hóa và danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền”.

Cựu TNXP Đào Thị Hồng Chấp ở phường Sơn Giang (Phước Long) là một trong những tấm gương vượt khó vươn lên. Năm 1977, bà Chấp tham gia lực lượng TNXP đặc biệt khắc phục hậu quả chiến tranh tại “miền Đông gian lao mà anh dũng”. Sống chung với vắt, muỗi, những cơn sốt rét rừng ác nghiệt ở thượng nguồn Sông Bé, vậy mà bà vẫn lạc quan: “Chúng tôi vào phát rẫy, khai hoang làm lán trại, làm nhà cho nhân dân, thậm chí còn rà phá bom mìn, thu gom súng, đạn của địch. Tất cả đều tất bật nhưng ai nấy vui vẻ, phấn khởi và dốc sức làm”.

Ban liên lạc nữ Cựu chiến binh huyện Lộc Ninh hỗ trợ hội viên Bùi Thị Hiệp (xã Lộc Khánh) vay vốn phát triển chăn nuôi - Ảnh: T.Hương

Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, một mình bà lo liệu mọi việc, nuôi 3 con ăn học, trưởng thành... Nhớ lời Bác Hồ dạy, bà Chấp chăm chỉ lao động, nhờ biết tính toán làm ăn nay kinh tế gia đình bà đã khá giả hơn. Bà sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng thiện nguyện, cụ thể: Tham gia hiến máu nhân đạo 31 lần, góp sức duy trì bếp cơm tình thương tại Bệnh viện đa khoa thị xã, vận động quyên góp xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và gói bánh tét tặng bà con nghèo nhân tết Nguyên đán...

Càng trong khó khăn gian khổ, lực lượng TNXP càng sáng ngời tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu thương đồng đội, quý mến nhân dân. Ông Trần Văn Vang, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh đánh giá: Hơn 10 năm thành lập, phong trào Hội Cựu TNXP tỉnh làm theo Bác đã thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa, như: gây quỹ nghĩa tình đồng đội, xóa nhà dột nát, thăm hỏi, tặng quà gia đình cựu TNXP nhân các ngày lễ, tết... Cụ thể, tặng 150 sổ tiết kiệm với tổng 465 triệu đồng; xây tặng 51 nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình cựu TNXP khó khăn trị giá 2,546 tỷ đồng; sửa chữa 55 nhà ở dột nát, trị giá 468 triệu đồng. Các tổ chức hội trong toàn tỉnh tặng hàng ngàn suất quà trị giá 1 tỷ 16,504 triệu đồng cho cựu TNXP khó khăn nhân các ngày lễ, tết...

Lê Hưng

  • Từ khóa
57631

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu