Thứ 7, 20/04/2024 03:42:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:41, 11/07/2017 GMT+7

Cựu chiến binh tích cực giữ gìn an ninh trật tự

Thứ 3, 11/07/2017 | 08:41:00 4,193 lượt xem
BP - Họ là những người lính từng cầm súng nơi chiến trường, cống hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ Tổ quốc. Đất nước hòa bình, trở về cuộc sống đời thường, với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh (CCB) lại chung tay bảo vệ sự bình yên nơi mình sinh sống thông qua các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH AN NINH TỰ QUẢN

Khu dân cư ấp Chợ thuộc trung tâm xã Tân Tiến (Đồng Phú), nơi có trụ sở UBND xã, chợ Tân Tiến, trường học. Toàn ấp có 507 hộ dân, với 2.430 người. Ấp có đường ĐT741 đi qua dài 600m và 13 tuyến đường tổ với chiều dài 1.250m. Đây là địa bàn phức tạp với nhiều thành phần dân cư sinh sống. Trước tình hình đó, năm 2013 huyện Đồng Phú đã chọn xây dựng mô hình điểm tổ tự quản về an ninh trật tự với 12 thành viên, trong đó chủ yếu là hội viên CCB tham gia. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, CCB luôn nhiệt huyết và khát khao cống hiến, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Tổ tự quản về an ninh trật tự ấp Chợ, xã Tân Tiến, đa số thành viên là cựu chiến binh đi tuần tra địa bàn

Ông Nguyễn Văn Luân, Tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, tổ vẫn duy trì thường xuyên tuần tra vào các giờ cao điểm với tần suất 6 lần/tuần bất kể nắng hay mưa, đêm hay ngày. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong ấp được đảm bảo, những mâu thuẫn phát sinh đều được giải quyết kịp thời, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư”. Nhờ thường xuyên tổ chức tuần tra tại các tụ điểm, địa bàn phức tạp nên tình hình an ninh trật tự ở ấp Chợ luôn ổn định. Nhiều năm liền ấp không có vụ án nghiêm trọng xảy ra. Năm 2016, ấp Chợ được công nhận 5 năm liên tục đạt ấp văn hóa.

GÓP PHẦN GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ

Hiện nay, Hội CCB huyện Đồng Phú có 12 tổ chức cơ sở hội, với 2.362 hội viên. Nhìn chung, tổ chức hội đã phát triển rộng khắp đến các ấp, khu phố trên địa bàn. 15 năm qua, các cấp hội thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên tham gia các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện trong các cơ sở hội có 139 hội viên tham gia công tác đảng, 74 hội viên tham gia công tác chính quyền, 220 hội viên tham gia công tác mặt trận, đoàn thể; 125 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy các cấp; 47 hội viên tham gia HĐND các cấp. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hướng dẫn người dân thực hiện tốt bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giữ gìn an ninh trật tự. Những địa bàn phức tạp, Hội CCB huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở thành lập các tổ an ninh tự quản do hội viên làm nòng cốt.

Hội còn thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về pháp luật, ý thức giữ gìn an ninh khu dân cư; tích cực tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở địa phương khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho khu dân cư. Đến thời điểm này đã có 159 hội viên CCB tham gia tổ tự quản, 85 hội viên tham gia tổ an ninh nhân dân, 48 hội viên tham gia dân quân tự vệ, 91 hội viên tham gia dự bị động viên, 446 hội viên là lực lượng nòng cốt, 204 hội viên tham gia tổ hòa giải... Nhờ đó, trong 15 năm qua hội đã hòa giải thành 517 vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Để hoạt động của hội đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, hội CCB các cấp ở Đồng Phú tích cực vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh và xây dựng hội ngày càng phát triển.

X. Túc

  • Từ khóa
18382

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu