Thứ 6, 19/04/2024 13:12:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:13, 21/06/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Cựu chiến binh huyện Bù Đăng giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 4, 21/06/2017 | 08:13:00 128 lượt xem
BP - Giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những mục tiêu trọng tâm của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bù Đăng đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2017. Thống kê của hội cho biết, năm 2012 toàn huyện còn 83 gia đình hội viên thuộc diện nghèo, 38 hộ cận nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, Huyện hội đã phát động tới các cơ sở hội phong trào giúp nhau phát triển kinh tế bằng mọi hình thức và thường xuyên động viên CCB nêu cao ý chí vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng.

Để tăng cường nguồn vốn sản xuất cho hội viên, từ đầu nhiệm kỳ Huyện hội đã vận động toàn thể cán bộ, hội viên tích cực đóng góp quỹ “Giúp nhau vượt khó”. Quỹ này do các chi hội trực tiếp quản lý. Đến nay, tổng quỹ trên 6 tỷ đồng, bình quân mỗi hội viên đã góp 2,1 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đến nay toàn hội đã giúp 1.527 lượt hội viên vay để tạo việc làm, tăng thu nhập.

Vườn cà phê xen điều đem lại hiệu quả kinh tế cao của CCB Đỗ Thanh Mai ở xã Thống Nhất

Huyện hội tiếp tục ban hành nghị quyết thống nhất vận động xây dựng Quỹ “Giúp nhau xóa nghèo” với chỉ tiêu mỗi hội viên ít nhất đóng 50 ngàn đồng/năm. Số tiền này các cơ sở hội tự quản lý sử dụng, qua 5 năm đã thu được 65,8 triệu đồng, luân phiên cho hội viên khó khăn vay phát triển sản xuất. Hoạt động có ý nghĩa trực tiếp đem lại hiệu quả cao đó là hội viên có kinh tế khá, giàu giúp hội viên khó khăn bằng tiền, vàng, cây - con giống. Từ năm 2012 đến nay, hàng chục hội viên được giúp không lãi 2,1 tỷ đồng, cho vay lãi suất thấp 3,5 tỷ đồng. Một số hội viên có điều kiện còn giúp hộ khó khăn hàng ngàn dây tiêu giống như ông Nguyễn Cao Phụng ở xã Đường 10; ông Nguyễn Hồng Ký, ông Trần Văn Tuyên ở xã Thống Nhất giúp điều giống và dê giống.

Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội CCB trong huyện luôn tạo điều kiện để hội viên nghèo được tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ vốn ủy thác do hội CCB quản lý trên 38 tỷ đồng, do 57 tổ của 16 cơ sở hội quản lý; có trên 2.000 lượt hộ được vay vốn đầu tư sản xuất. Thông qua các nguồn quỹ hội, vốn vay ngân hàng, hàng trăm hội viên đã đầu tư kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như CCB Điểu Gô, xã Đức Liễu với vườn cà phê xen dưới tán điều cho thu nhập cao; CCB Nguyễn Văn Thành, xã Bom Bo nuôi gà thả vườn, nay đã thoát nghèo. Nhờ vậy trong 5 năm qua, toàn hội CCB đã xóa được 56 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; xóa 20 căn nhà tạm, xây mới 17 căn với tổng trị giá 617 triệu đồng; sửa chữa 11 căn khác trị giá 83,2 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Bù Đăng khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua phát triển kinh tế trong hội diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Từ đó góp phần quan trọng giảm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

Quang Minh

  • Từ khóa
41790

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu