Thứ 7, 20/04/2024 09:28:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:10, 27/03/2019 GMT+7

Cựu chiến binh Hớn Quản giúp nhau vượt khó

Thứ 4, 27/03/2019 | 13:10:00 1,071 lượt xem
BP - Bằng những chương trình hành động thiết thực, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hớn Quản luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, Hội CCB huyện có 124 hội viên tham gia công tác đảng, 175 hội viên tham gia công tác chính quyền, 321 hội viên tham gia công tác đoàn thể, đây là lực lượng đảm nhiệm chức năng cầu nối giữa hội với Đảng và chính quyền, nhân dân. Các thành viên của hội là lực lượng nòng cốt tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xây dựng mối đoàn kết gắn bó với nhân dân. Hội viên còn tích cực phối hợp tuần tra bảo vệ khu dân cư, góp phần giữ gìn trật tự ở cơ sở.

Hội Cựu chiến binh huyện Hớn Quản bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên xã Tân Lợi

Hằng năm, hội CCB các xã, thị trấn định hướng tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, thường xuyên động viên hội viên phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, hội đã vận động CCB tìm hiểu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất thực tế, chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hội viên bằng nhiều hình thức giúp đỡ nhau ngày công, cây - con giống... Bên cạnh đó, hội còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho CCB vay vốn, số dư nợ tính đến hết năm 2018 là 50 tỷ 564 triệu đồng. Hội đang quản lý 44 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.960 hộ vay.

Thời gian qua, các cấp hội CCB tiếp tục phát triển “Quỹ đồng đội” do chi hội quản lý, tổng quỹ toàn hội hiện gần 7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp 350 hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi để phát triển kinh tế gia đình. Chủ tịch Hội CCB huyện Trần Quốc Vương cho biết: Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế đã giúp hội viên CCB gắn bó với tổ chức hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thời gian tới, Huyện hội sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa bàn. 

Cuối năm 2017, toàn hội còn 9 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, năm 2018 hội xóa được 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo, có 1 hộ tái nghèo... Tính đến nay, hội có 1.292 hộ khá, giàu, chiếm trên 56%; 966 hộ trung bình, chiếm 42,5%; số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 0,49%. Hội đã vận động xây dựng mới, sửa chữa 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Cùng với đó, hội huy động hội viên tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội tích cực, chủ động làm tốt tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia tự quản hàng chục tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp và an toàn” với tổng chiều dài 100km. Hội viên còn tham gia 245 ngày công, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang tầm nhìn và tu sửa đường giao thông nông thôn được 25km. Hội viên CCB các xã Tân Lợi, Đồng Nơ và Phước An đã đóng góp 2,5 tỷ đồng xây dựng 11km đường bê tông xi măng; đóng góp tiền kéo điện thắp sáng 12km đường thôn trên 300 triệu đồng.

Lê Khương

  • Từ khóa
2228

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu