Thứ 7, 20/04/2024 19:15:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:15, 27/03/2012 GMT+7

Hội Cựu chiến binh tỉnh làm theo Bác gắn với phong trào cựu chiến binh gương mẫu

Thứ 3, 27/03/2012 | 10:15:00 1,738 lượt xem

Ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xác định: tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là việc làm thường xuyên của các cấp hội và hội viên. Các cấp hội đã có nhiều hình thức, biện pháp tích cực, gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội đã thực hiện tốt phong trào thi đua treo ảnh và đặt tượng Bác ở những nơi trang trọng; vận động 100% gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ ở tư gia và nơi làm việc. Nhiều tổ chức hội còn cuốn hút được nhiều người ngoài hội cùng tham gia.

Hội CCB tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ học tập, làm theo tấm gương của Bác thông qua câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” - Ảnh: H.N

Năm 2011, toàn hội đã đóng góp 1.087 ngày công để kéo 2km đường điện, tu sửa 6,5km đường, phát quang, nạo vét cống rãnh 25km đường liên thôn và 10 cống thoát nước; đóng góp quỹ vì người nghèo 148,75 triệu đồng; đóng góp quỹ khuyến học 64,1 triệu đồng. Nhiều nơi, hội viên đã tặng quần áo, bút vở, đóng bàn ghế, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh giỏi, thi đỗ đại học trị giá 40,7 triệu đồng; ủng hộ các quỹ xây dựng khác 155,3 triệu đồng. Thực hiện chương trình góp đá xây Trường Sa, hội đã góp 36,8 triệu đồng; tặng quà cho thiếu nhi nhân tết Trung thu trị giá 11,4 triệu đồng; tặng quà nạn nhân chất độc da cam trị giá 18 triệu đồng; tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27-7 trị giá 24,4 triệu đồng; tham gia hiến máu nhân đạo được 57 đơn vị máu.

Tích cực tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong năm 2011, toàn hội đã thành lập thêm 11 câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” với 89 thành viên. Đến nay, toàn hội có 111 câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” với 616 thành viên, đã tuyên truyền về lịch sử truyền thống được 141 buổi với 9.747 lượt thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên lắng nghe. Hội đã tham gia giáo dục cảm hóa 101 cháu chưa ngoan trở thành tiến bộ, vận động 10 thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn.

Thực hiện phong trào xóa nghèo, xóa nhà tạm gắn với thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tỉnh hội đã phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác Hồ, mỗi hội viên tiết kiệm 50 ngàn đồng/năm để hỗ trợ hội viên xóa nghèo, nhiều hội viên cho vay từ 30 - 50 triệu đồng trong 3 năm không lấy lãi. Năm 2011, Hội cựu chiến binh trong tỉnh đã vận động được hơn 4 tỷ đồng. Cách làm này đã giúp nhiều gia đình hội viên thoát cảnh nghèo khó. Nếu so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2011 toàn hội phấn đấu xóa 35% số hộ nghèo thì đến nay đã xóa được 49,49%. Ngoài ra, các cấp hội đã chủ động xóa kịp thời số nhà tạm phát sinh. Năm 2011 hội đã vận động xây dựng được 25 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá 682 triệu đồng.

Để chăm lo quyền lợi chính đáng cho hội viên, các cấp hội đã thăm và tặng 1.134 suất quà cho gia đình hội viên nghèo trị giá 260,4 triệu đồng; thăm hỏi động viên ốm đau, qua đời 88,3 triệu đồng. Hội đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải quyết chế độ 290 cho 2.088 đối tượng, chi trả hơn 6,2 tỷ đồng; giải quyết chế độ 142 cho 3.155 đối tượng, chi trả gần 15,5 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong hội viên. Nhờ vậy, phong trào thi đua ở các cấp hội ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên rõ rệt, coi đây là môi trường để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện hơn nữa; đồng thời nêu cao tính gương mẫu và đẩy mạnh sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân hình ảnh “anh bộ đội Cụ Hồ”.

Anh Đức

  • Từ khóa
1673

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu