Thứ 6, 19/04/2024 15:57:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:02, 18/07/2017 GMT+7

Cựu chiến binh Đồng Phú giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 3, 18/07/2017 | 15:02:00 134 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đồng Phú hiện có 2.364 hội viên sinh hoạt tại 12 cơ sở hội. Những năm qua, Huyện hội đã làm tốt việc tập hợp hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội CCB trong huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn khuyến nông - khuyến lâm, tham quan mô hình kinh tế giỏi. Qua đó giúp hội viên tiếp cận khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý kinh tế, phát triển mô hình sản xuất phù hợp với khả năng và sức khỏe của hội viên. Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Hữu Duy cho biết: Để phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đi vào chiều sâu, các cấp hội đã gắn với việc học và làm theo Bác. Bên cạnh đó, hội cũng lấy kết quả thực hiện phong trào làm tiêu chí đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức hội, hội viên; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình làm kinh tế để nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhờ được hỗ trợ vốn nên nhiều hội viên cựu chiến binh đã có điều kiện phát triển kinh tế

5 năm qua, hội đã vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái ủng hộ xây được 10 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 488,9 triệu đồng. Từ nguồn quỹ hội viên giúp nhau, hội tạo điều kiện cho hội viên khó khăn vay không lãi 13 tỷ 352,6 triệu đồng và lãi thấp 3 tỷ 729,2 triệu đồng.Các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 100% cơ sở có quỹ hội để giúp nhau phát triển sản xuất và thăm hỏi khi hoạn nạn, ốm đau, giúp nhau về cây - con giống, bán phân bón trả chậm trị giá hàng tỷ đồng. Số tiền quỹ hội toàn huyện hiện có 5 tỷ 395,322 triệu đồng. Vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội là 45,671 tỷ đồng cho 53 tổ vay do Hội CCB quản lý. Hội phối hợp với Công ty Thành An thuộc Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng tư vấn cho 12 người xuất khẩu lao động. Hoạt động tình nghĩa của hội ngày càng được mở rộng, phong phú. Nhờ vậy đến nay toàn Huyện hội còn 20 gia đình hội viên nghèo theo tiêu chí mới.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: Câu lạc bộ làm vườn của hội viên CCB xã Tân Lập, Hợp tác xã ca cao của hội viên CCB xã Tân Hưng. Hội đã thành lập câu lạc bộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, với 14 thành viên tham gia đã đóng góp quỹ 56 triệu đồng. Đồng thời, hội viên tích cực giúp nhau kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp ủng hộ các hoạt động từ thiện.

Nhiều hội viên có điều kiện kinh tế đã đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, phát triển ngành nghề. Huyện hội hiện có 97 hội viên có trang trại vừa và nhỏ, nhiều hội viên thu nhập từ 300-700 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 75 lao động với thu nhập ổn định. Hiện nay, toàn hội CCB có 41,42% hội viên khá, giàu; 57,52% hội viên trung bình.

Ngoài ra, các cơ sở hội đã vận động hội viên CCB chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã vận động hội viên và nhân dân làm mới, sửa chữa 12km đường giao thông nông thôn, kéo 3km đường điện, làm 1 cây cầu và 2 sân bóng chuyền, xây nhà văn hóa cộng đồng với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Các tổ chức hội cơ sở xây dựng được 29 đường liên tổ mang tên “Con đường CCB tự quản về an toàn giao thông” với 297 hội viên tham gia; hướng về biển đảo của Tổ quốc với trên 90 triệu đồng; tặng một sổ tiết kiệm cho mẹ liệt sĩ, trao học bổng cho con đối tượng chính sách, người có công trị giá 6 triệu đồng.

Từ phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội trong toàn huyện. Phong trào thi đua cũng là động lực để cán bộ, hội viên CCB phấn đấu, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, xứng danh người lính Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Minh Hiền

  • Từ khóa
41884

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu