Thứ 6, 29/03/2024 02:48:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:40, 16/01/2019 GMT+7

Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt

Cựu chiến binh Bù Đăng góp sức xây dựng quê hương

Thứ 4, 16/01/2019 | 07:40:00 1,483 lượt xem
BP - Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bù Đăng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp hội đã chủ động phối hợp ngành chức năng tổ chức tập huấn, hội thảo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho hội viên. Hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 2.092 lượt hộ hội viên vay 50,5 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Vận động hội viên xây dựng, quản lý Quỹ “Đồng đội” gần 9,8 tỷ đồng, bình quân mỗi hội viên đóng góp hơn 3,2 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hội viên với lãi suất thấp để phát triển sản xuất. Vừa qua, hội đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 11 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 195 triệu đồng... Thông qua các nguồn quỹ hội, vốn vay ngân hàng, hàng trăm hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như CCB Điểu Gô ở xã Đức Liễu với vườn cà phê trồng xen dưới tán điều cho thu nhập khá; CCB Nguyễn Văn Thành ở xã Bom Bo nuôi gà thả vườn, nay đã thoát nghèo...

Cựu chiến binh Dương Xuân Trường ở thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn (Bù Đăng) giới thiệu về tiện ích của “Lò đốt rác gia đình”

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Bù Đăng còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, hoạn nạn. Hội vận động hội viên giúp nhau ngày công, cây - con giống, bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trả chậm, sử dụng quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển sản xuất. Trong năm 2018, các hội viên CCB đóng góp xây tặng 1 căn nhà đồng đội trị giá 50 triệu đồng; sửa chữa 7 căn nhà với kinh phí 65 triệu đồng. Ngoài ra, hội viên CCB huyện còn tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các quỹ khuyến học, khuyến tài, vì người nghèo, nhân đạo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt...

Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Nhờ làm tốt việc tập hợp hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên đời sống hội viên ngày càng được nâng cao. Hiện toàn huyện chỉ còn 54 hội viên thuộc hộ nghèo, chiếm 1,8%; 15 hội viên thuộc diện cận nghèo. Thời gian tới, hội tiếp tục hỗ trợ các hội viên vốn vay ưu đãi, khoa học - kỹ thuật, cây - con giống. Trong năm 2019, hội phấn đấu xóa ¾ nhà tạm, giảm hộ nghèo còn 1,5%”.

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Hằng năm, Huyện hội luôn coi trọng công tác dân vận khéo. Cán bộ hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên để từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết vấn đề hợp lý. Do vậy, chủ trương xây dựng nông thôn mới được đông đảo hội viên CCB nhiệt tình hưởng ứng.

Để tạo khí thế cho phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường. Đầu năm 2018, Huyện hội thí điểm xây dựng mô hình lò đốt rác gia đình tại xã Phú Sơn. Mỗi gia đình hội viên tự nguyện đóng kinh phí xây dựng một lò đốt rác. Rác thải sau khi thu gom sẽ cho vào lò xử lý. Từ xã Phú Sơn, mô hình lò đốt rác gia đình đã lan tỏa ra nhiều địa bàn khác như Thọ Sơn, Đường 10... và được UBND huyện đánh giá cao. Ngoài ra, trong năm qua các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp 11 tỷ đồng, gần 2.000 ngày công lao động, hiến 1.600m2 đất để xây dựng nhà văn hóa và sửa chữa, làm mới 84km đường giao thông nông thôn...

Những tấm gương tiêu biểu, điển hình của cán bộ, hội viên CCB đã lan tỏa rộng khắp, thu hút nhân dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa 3 xã Đức Liễu, Minh Hưng và Phú Sơn đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch Hội CCB huyện Lê Xuân Hải khẳng định: “Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội viên CCB đã vận dụng vào thực tiễn trong lao động sản xuất, đời sống xã hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân”.

Xuân Túc

  • Từ khóa
2210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu