Thứ 7, 20/04/2024 10:45:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:05, 17/04/2015 GMT+7

Cướp xe ôm, lãnh 342 tháng tù

Thứ 6, 17/04/2015 | 13:05:00 1,438 lượt xem
BP - Ngày 15-4, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú xét xử lưu động vụ án “Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản, Không tố giác tội phạm” đối với các bị cáo Vương Văn Hải, Nguyễn Tấn Tài, Đỗ Văn Tiền và Đào Thị Thu Thúy.

Như Báo Bình Phước đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 11-4-2014, Vương Văn Hải (1992) ngụ tỉnh Nam Định vào Bình Phước làm thuê rủ Nguyễn Tấn Tài (1995) ngụ ấp 5 và Đỗ Văn Tiền (1994) ngụ ấp 8, xã Tân Lập đi cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc, Tiền chở Hải đến Ngã ba Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài rồi quay về cùng Tài đứng đợi tại lô cao su số 3, Nông trường cao su Tân Lập. Còn Hải thuê anh Nguyễn Tiến Lãi (1978) ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài chở về xã Tân Lập với giá 100 ngàn đồng. Khi đến lô cao su số 3 thuộc tổ 19, ấp 5 thì gặp Tiền ngồi trên xe máy chờ sẵn, còn Tài nấp trong lô cao su. Hải yêu cầu anh Lãi dừng xe vì đã có người đón và đưa cho anh Lãi 200 ngàn đồng. Trong lúc trả lại tiền dư, Hải xịt hơi cay vào mặt anh Lãi nên anh Lãi bỏ chạy. Tiền, Hải cầm hai khúc cây cao su cùng Tài đuổi theo đánh anh Lãi trong lô cao su. Chạy khoảng 100m, anh Lãi bị vấp ngã và bị Hải, Tiền, Tài khống chế, trói tay chân rồi chiếm đoạt xe máy Exciter, 1 điện thoại di động Nokia X3 và 1,1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Một giờ sau, anh Lãi được người dân phát hiện và đưa đến Công an xã Tân Lập trình báo.

Ngày 12-4-2014, Hải rủ Đào Thị Thu Thúy (1995) ngụ ấp 6, xã Tân Lập đi TP. Hồ Chí Minh chơi. Trên đường đi, Hải cho Thúy biết xe máy do Hải, Tiền và Tài cướp của người khác. Hải và Thúy đến công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh bán cho một thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) 6 triệu đồng. Sau đó, cả hai quay về nhà nghỉ Minh Đức, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và gọi điện cho Tiền, Tài đến. Tại đây, Hải đưa cho Tiền, Tài mỗi người 500 ngàn đồng. Ngày 18-5-2014, Nguyễn Tấn Tài và Đỗ Văn Tiền đến đầu thú tại Công an xã Tân Lập. Qua điều tra, công an huyện Đồng Phú còn chứng minh được Vương Văn Hải nhiều lần phạm tội tại tỉnh Nam Định và Bình Phước.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và tỏ thái độ ăn năn hối cải. Gia đình các bị cáo cũng đã hoàn trả 22,5 triệu đồng cho bị hại là anh Nguyễn Tiến Lãi.

Căn cứ các điểm a, d, Khoản 2, Điều 133 Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú đã tuyên phạt bị cáo Vương Văn Hải 12 năm tù giam, Nguyễn Tấn Tài 8 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Đỗ Văn Tiền 8 năm tù giam; 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng. Đối với bị cáo Đào Thị Thu Thúy phạm tội “Không tố giác tội phạm” bị 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.  

Khắc Bảy

  • Từ khóa
28506

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu