Thứ 6, 19/04/2024 08:27:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:18, 15/05/2019 GMT+7

Cướp tài sản của người nhà

Thứ 4, 15/05/2019 | 10:18:00 169 lượt xem
BP - Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Tuấn Anh (1988) trú tổ 3, ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 14 giờ, ngày 21-4, Tuấn Anh hỏi mượn xe môtô biển số 93P2-013.28 của em ruột là Bùi Văn Hải (1991) để sử dụng nhưng không được đồng ý. Bực tức, Tuấn Anh dùng cây củi cao su đập vỡ một số bộ phận xe môtô. Thấy vậy, Hải can ngăn và trình báo Công an xã, còn Tuấn Anh lấy 2 con dao Thái đi vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà Vương Thị Bình (1969) đe dọa, khống chế yêu cầu bà Bình đưa tiền. Tuấn Anh lục tìm và lấy 1 giỏ xách của bà Bình có 2 triệu đồng, đập vỡ tivi của gia đình (trị giá khoảng 4 triệu đồng) và lấy 1 điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng của chị Đặng Tường Vy (2002, vợ Hải). Tuấn Anh yêu cầu bà Bình đưa xe môtô biển số 52M3-9360 (trị giá khoảng 9 triệu đồng) của bà cho Tuấn Anh, lo sợ bị tấn công nên bà đã giao xe. Sau đó, Tuấn Anh đã điều khiển xe bỏ đi, còn bà Bình đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, ngày 22-4, Công an huyện phát hiện Tuấn Anh có mặt tại nhà nên tổ chức vây bắt. Qua thuyết phục, Tuấn Anh đã bỏ hung khí và bị lực lượng chức năng bắt giữ, thu hồi 1 xe môtô, 1 điện thoại di động, 1 túi xách. Riêng số tiền 2 triệu đồng, Tuấn Anh khai đã dùng đánh bạc và thua hết.

Văn Thủy

  • Từ khóa
35107

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu