Thứ 3, 16/04/2024 15:39:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 03:40, 29/08/2015 GMT+7

Cướp bằng súng nhựa bị khởi tố

Thứ 7, 29/08/2015 | 03:40:00 334 lượt xem

BP - Ngày 27-8, Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Đức Huỳnh (1992) quê Hà Tĩnh, tạm trú khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài và Đặng Văn Đồng (1992) quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-8, Huỳnh và Đồng mang súng đồ chơi bằng nhựa đến khu vực xã Đồng Tiến (Đồng Phú) thấy nhà ông Bùi Xuân Hoài (1965) còn mở cửa, đèn sáng, Huỳnh cảnh giới còn Đồng cầm súng nhựa vào nhà chĩa súng vào vợ, con ông Hoài khống chế đe dọa, yêu cầu đưa tiền. Lúc này, ông Hoài nhanh chóng xông đến tước súng và tri hô cướp nên Đồng bỏ chạy. Ông Hoài đuổi thì bị Đồng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát rồi tiếp tục chạy. Tuy nhiên, Đồng đã bị người dân bắt giữ giao công an xã. Hiện Huỳnh bị tạm giam 4 tháng. Riêng Đồng cho gia đình bảo lãnh vì điều trị vết thương.

 

* Chạy ẩu gây tai nạn

BP - Ngày 27-8, Phạm Ngọc Hạ (1984) trú ấp 3, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) điều khiển xe máy (không biển số) trên QL14 đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Tiến Thành thì va chạm với xe máy biển số 71FB-4370 do Trần Thị Hiền (1981) trú ấp 3 điều khiển ngược lại. Cú va chạm khiến cả Hiền và Hạ bị thương.

Trước đó tối 25-8, trên QL14 đoạn thuộc ấp 6, xã Tân Thành, xe máy do Lê Hùng Tấn (SN1991) trú ấp 8, xã Tân Thành điều khiển đã tông từ phía sau xe đạp của Đoàn Trung Hiếu (SN 2002) trú ấp 7, xã Tân Thành khiến em bị gãy xương chân.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29197

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu