Thứ 6, 29/03/2024 09:09:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 20/11/2011 GMT+7

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới

Chủ nhật, 20/11/2011 | 00:00:00 277 lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới quốc gia”. Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia và các văn bản liên quan cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, thông qua cuộc thi, các cơ quan chức năng của tỉnh rút kinh nghiệm để xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên các trường các đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh. Tất cả bài dự thi gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước, khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. Ngoài bì thư các tác giả cần ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia” và ngày 15-1-2012 là hạn chót nhận bài thi. Từ ngày 16 đến 24-1-2012, Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm sơ khảo.

Cơ cấu giải thưởng ở vòng sơ khảo (vòng tỉnh) đối với tập thể, gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 3 giả ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Về giải cá nhân, gồm: 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 3 giả ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Cơ cấu giải thưởng ở vùng chung khảo đối với tập thể (vòng trung ương), gồm: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Về giải cá nhân, gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.


TH

Nội dung câu hỏi cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia
 


Câu 1: Thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển được quy định cụ thể như thế nào?

Câu 2: Chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quy định đối với người, tàu, thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Cấu 3: Những hoạt động nào ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển bị nghiêm cấm? Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi ra, vào, hoạt động tại khu vực biên giới đất liền phải chấp hành quy định pháp luật như thế nào ?

Câu 4: ngày tháng nào trong năm được xác định là “Ngày biên phòng toàn dân”; Nội dung của “Ngày biên phòng toàn dân”?

Câu 5: Nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới quốc gia và chế độ chính sách của Nhà nước đối với người, phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia?

  • Từ khóa
43604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu