Thứ 7, 20/04/2024 20:48:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 12/09/2011 GMT+7

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc: Bình Phước đoạt 4 giải

Thứ 2, 12/09/2011 | 00:00:00 1,718 lượt xem

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 (năm 2010-2011) vừa ra quyết định trao giải thưởng cho 76 mô hình, sản phẩm lọt vào vòng chung khảo. Theo đó, tỉnh Bình Phước có 4 thí sinh đạt giải tại cuộc thi lần này. Đó là các thí sinh: Nguyễn Duy Long (trường Tiểu học Chơn Thành A, huyện Chơn Thành) đoạt giải nhì với mô hình “Đèn bắt côn trùng”; Trần Phi Long (trường THPT Hùng Vương, TX. Đồng Xoài) đoạt giải ba với mô hình “Máy bay không người lái bay được”; Đinh Quang Trung (trường THPT Đồng Phú, huyện Đồng Phú) đoạt giải ba với sản phẩm “Phần mềm diệt virus Perfect Antivirus 2011” và Phạm Thị Kim Anh (trường THPT Hùng Vương, TX. Đồng Xoài) đoạt giải khuyến khích với sản phẩm “Giá đựng sách báo”.

Mô hình “Đèn bắt côn trùng” của Nguyễn Duy Long đoạt giải nhì toàn quốc

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước cũng vinh dự là một trong những đơn vị dẫn đầu được Ban tổ chức quyết định khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7.

Ban tổ chức cuộc thi cũng cho biết, tổng số tiền thưởng cho các tác giả đạt giải là 306 triệu đồng, trong đó 1 giải đặc biệt là 10 triệu đồng, 5 giải nhất mỗi giải 7 triệu đồng, 10 giải nhì mỗi giải 6 triệu đồng, 20 giải ba mỗi giải 4 triệu đồng, 40 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 1 phần thưởng cho tác giả có mô hình đẹp nhất trị giá 1 triệu đồng.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, TP. Hà Nội trong 2 ngày 8, 9-10-2011 và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và VTV4.

Bùi Thanh Liêm

  • Từ khóa
82416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu