Thứ 6, 29/03/2024 18:05:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 19:47, 06/04/2011 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan thăm Ấn Độ thúc đẩy hợp tác

Thứ 4, 06/04/2011 | 19:47:00 362 lượt xem
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva
Ngày 5-4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, an ninh và quốc phòng với Ấn Độ.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại New Delhi, Thủ tướng Abhisit khẳng định tình trạng bất ổn chính trị và suy giảm kinh tế ở Thái Lan không ảnh hưởng tới quan hệ của Thái Lan với Ấn Độ, vì kinh tế Thái Lan đã phục hồi nhanh chóng, tăng trưởng từ 2,3% năm 2009 lên 8% năm 2010.

Thủ tướng Abhisit cũng nhấn mạnh khả năng hợp tác du lịch giữa hai nước khi năm 2010 đã có 800.000 lượt khách du lịch Ấn Độ tới Thái Lan.

Ông kêu gọi các công ty Ấn Độ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực du lịch Thái Lan và cam kết chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Anand Sharma cho biết hai nước đang tích cực tiến hành các cuộc đàm phán về Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) trong lĩnh vực đầu tư, dịch vụ và hàng hoá. Theo dự kiến, hiệp định này sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Năm 2010, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Thái Lan đạt 6,6 tỷ USD, tăng 34% so với năm 2009.

Trên lĩnh vực đầu tư, các công ty Ấn Độ như Tatas, Aditya Birla, Ranbaxy, NIIT đã đầu tư 15 tỷ USD vào các dự án thép, công nghệ thông tin (IT), hoá chất và y tế tại Thái Lan.

Trong khi đó, Thái Lan đang đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như sân bay tại thành phố Kolkata, tàu điện ngầm tại thủ đô New Delhi.

Trong lĩnh vực an ninh, Ấn Độ và Thái Lan đã tiến hành các cuộc diễn tập hải quân chung, phối hợp hoạt động tuần tra trên biển.

Dự kiến, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về chống cướp biển, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và đối phó với các thảm hoạ thiên tai.
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66710

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu