Thứ 5, 28/03/2024 21:24:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:27, 15/01/2020 GMT+7

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc

Lâm Phương
Thứ 4, 15/01/2020 | 07:27:00 247 lượt xem
BPO - “Bù Đốp là huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đời sống người dân phần lớn còn nhiều khó khăn nên lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương luôn xác định làm tốt công tác dân vận không chỉ góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà còn xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Tham gia công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, từ đó xác định rõ ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ” - Thượng tá Nguyễn Xuân Thụy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bù Đốp cho biết.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Xuân Thụy cho biết: Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn ý thức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là các ca kíp trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực sẵn sàng chiến đấu và bộ phận làm việc ở các chốt bảo vệ biên giới... LLVT huyện còn phối hợp các đơn vị kết nghĩa đứng chân trên địa bàn, lực lượng biên phòng tổ chức các hoạt động giao lưu với nhiều hình thức phong phú và sáng tạo; cùng các lực lượng 2 bên biên giới tăng cường theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá Nhà nước; phát động quần chúng đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia...

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 10 (Ban CHQS huyện Bù Đốp) giúp người dân xã Hưng Phước dựng lại nọc tiêu bị đổ do thiên tai

Thượng úy Phan Thanh Tú, Chính trị viên Đại đội Bộ binh 10 (Ban CHQS huyện) cho biết thêm: Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nên 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tác phong quân nhân. Năm 2019, đại đội hoàn thành chương trình, kế hoạch được cấp trên phê duyệt. Cụ thể, làm tốt công tác giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu, chiến thuật, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới; tham gia kiểm tra bắn đạn thật các bài kỹ thuật chiến đấu, diễn tập chiến thuật đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra tuyến biên giới và địa bàn xung quanh khu vực đóng quân...

Song song đó, LLVT huyện còn triển khai hiệu quả công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy qua việc thực hiện nghiêm tác phong văn hóa công sở trong LLVT, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đầu tư cơ sở vật chất ngày càng kiên cố, hiện đại... Ban CHQS huyện còn bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và công tác huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7, giai đoạn 2014-2019 đạt chất lượng cao. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm huấn luyện, công tác.

Tích cực chăm lo đời sống nhân dân vùng biên

Thượng tá Nguyễn Xuân Thụy chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân khu vực biên giới, thời gian qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban CHQS huyện còn thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ người nghèo trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân trên tuyến biên giới. Năm 2019, Đoàn cơ sở Quân sự huyện và Chi đoàn Đại đội Bộ binh 10 phối hợp các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ, ý nghĩa, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông”; thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí tết, hái hoa dân chủ với chủ đề “Đảng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đảng với dân tộc”, “Đảng với quân đội”... cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Ban CHQS huyện còn bố trí lực lượng về ăn tết với nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các hoạt động theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn... Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động chống phá của các thế lực thù địch hay tổ chức vượt biên trái phép, buôn lậu qua biên giới, buôn bán phụ nữ, trẻ em... của các loại tội phạm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo; sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; giúp dân di dời nhà cửa, thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả thiên tai...

Năm 2019, LLVT huyện Bù Đốp đã thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống đối tượng chính sách và người nghèo với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà từ thiện cho hộ nghèo, học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn với tổng kinh phí 324,5 triệu đồng; tham gia 237 ngày công và đóng góp 32 triệu đồng đổ 1.200m đường bê tông, sân trường, xây dựng điểm sáng nông thôn mới; giúp dân 454 ngày công dựng 12.400 nọc tiêu bị đổ; sửa chữa, lợp lại mái 18 căn nhà...

“2019 cũng là năm rất đáng nhớ về công tác dân vận của đại đội. Ngoài đóng góp vào thành tích chung của Ban CHQS huyện, đơn vị còn tổ chức lớp học cho trẻ em ở 2 ấp Phước Tiến, Bù Tam, xã Hưng Phước với 80 em theo học; tổ chức 2 lớp “Tập làm chiến sĩ” vào ngày thứ bảy và chủ nhật, mỗi lớp 100-150 em; tặng 250 đèn lồng và 250 suất quà cho thiếu nhi ở 2 ấp Bù Tam và Phước Tiến đón tết Trung thu... Đặc biệt, đơn vị đã kết nối chương trình “Chắp cánh ước mơ”, trao phần quà trị giá 80 triệu đồng cho em Nguyễn Phạm Thu Hồng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phước Thiện” - Thượng úy Phan Thanh Tú cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Điểu Dương, đảng viên 30 năm tuổi Đảng, người có uy tín ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước vui vẻ nói: “Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 10 luôn quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, thu hoạch mùa vụ; phát quang, dọn dẹp để các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; thăm, tặng quà hộ nghèo dịp lễ, tết... Bà con rất quý bộ đội và luôn ý thức chung tay cùng các anh bảo vệ biên giới”.

Còn anh Trần Thành Lộc, chiến sĩ dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ trực chốt bảo vệ biên giới ấp 3, xã Thanh Hòa chia sẻ: Do thuộc diện hộ khó khăn nên gia đình được địa phương xét tặng nhà ở tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, được LLVT huyện hỗ trợ vốn phát triển chăn nuôi. Những tình cảm này không chỉ tạo điều kiện cho bản thân yên tâm làm tốt nhiệm vụ được giao mà còn là động lực để gia đình vươn lên ổn định đời sống.

  • Từ khóa
1622

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu