Thứ 6, 26/04/2024 03:47:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:47, 09/12/2016 GMT+7

Cụm khuyến học miền Đông Nam bộ xây dựng quỹ khuyến học hơn 428 tỷ đồng

Thứ 6, 09/12/2016 | 13:47:00 201 lượt xem
BPO - Ngày 9-12, tại thị xã Bình Long, cụm khuyến học các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017.

Dự hội nghị có các ông: Dương Văn Đóa, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Giám đốc điều hành văn phòng Trung ương hội tại phía Nam; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; đại diện Hội khuyến học 8 tỉnh, thành phố cụm miền Đông Nam bộ.

Ông Giang Văn Khoa, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bình Phước trao đổi với các tỉnh, thành bạn tại hội nghị

Ông Lê Minh Thành, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng cụm khuyến học miền Đông Nam bộ phát biểu tại hội nghị

Cụm khuyến học miền Đông Nam bộ gồm 8 tỉnh, thành phố (Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận). Cụm hiện có 59.869 chi, tổ, ban khuyến học, với 2.577.352 hội viên, tăng 186.682 hội viên. Riêng tỉnh Bình Phước có 825 chi, tổ; 804 ban khuyến học với 154.292 hội viên, tăng 2.736 người.

Năm 2016, Hội khuyến học các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ phát triển công tác khuyến học khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào thí điểm đại trà mô hình học tập đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Đến nay, toàn cụm miền Đông Nam bộ đã vận động xây dựng quỹ khuyến học được 428,7 tỷ đồng, bình quân đạt 23.762 đồng/người dân. Trong đó, Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai vận động xây dựng quỹ cao nhất được 132,8 tỷ đồng và Bình Phước là đơn vị thấp nhất (chỉ đạt 10,4 tỷ đồng). Hiện, các cấp hội đang phát triển mạnh chương trình xây dựng xây dựng quỹ học tập gia đình từ 504.787 con heo đất, hũ gạo và sổ tiết kiệm khuyến học với tổng số tiền 356,3 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ đã kịp thời tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, như Long An còn hỗ trợ 70 triệu đồng cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt và các em học sinh nghèo Tây Bắc; Bình Phước trao 6.504 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh với tổng trị giá 3,465 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng, những năm qua, hội khuyến học đã tích cực xây dựng xã hội học tập. Hoạt động khuyến học, khuyến tài đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, làm cho tất cả trẻ em trong độ tuổi được đến trường, mọi người dân có nhu cầu đều được học tập suốt đời, khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Qua đó, phong trào khuyến học, khuyến tài làm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển đất nước thịnh vượng, phồn vinh. 

Cẩm Liên

  • Từ khóa
86436

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu