Thứ 6, 29/03/2024 13:50:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:53, 10/04/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ phường Tân Bình và An Lộc

Thứ 6, 10/04/2015 | 15:53:00 2,205 lượt xem
BP - Trong 2 ngày 8 và 9-4, Đảng bộ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 78 đại biểu đại diện cho 260 đảng viên của 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ. Đây là đảng bộ được Tỉnh ủy chọn thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư tại đại hội để rút kinh nghiệm.

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn An Xuyên, Phó vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuệ Hiền, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Đồng Xoài cùng đại diện các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Thị ủy Đồng Xoài và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, tổng thu ngân sách của phường là 23,375 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán thị xã giao. Huy động sức dân làm mới và sửa chữa 11,2km đường giao thông, đạt 112% kế hoạch. Trong 5 năm, phường giảm được 49/60 hộ nghèo...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Bình nhiệm kỳ 2015-2020

Đầu nhiệm kỳ, đảng bộ có 11 chi bộ với 175 đảng viên. 5 năm qua, đảng bộ đã kết nạp 59 đảng viên, đạt 147,5% so với nghị quyết đề ra. Hàng năm, từ 90-100% chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Đảng bộ 3 năm được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh và 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện nghị quyết: Phân định rõ trách nhiệm của đảng ủy, ban thường vụ, đối với từng công việc, từng lĩnh vực phụ trách làm cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên; quá trình triển khai nhiệm vụ phải bám sát nghị quyết, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; đảng ủy, cấp ủy chi bộ phải nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, trao đổi tìm biện pháp giải quyết, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đảng viên, tổ chức đảng vi phạm...

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 với những chỉ tiêu cụ thể như: 100% số dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 100% theo kế hoạch; 90-100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; hàng năm kết nạp 8-10 đảng viên trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 ủy viên. Đồng chí Dương Quốc Hưng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí Lê Duy Sinh, Phạm Thị Hường được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ phường An Lộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong hai ngày 8 và 9-4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm được Thị ủy Bình Long lựa chọn. 78 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện 276 đảng viên thuộc 21 chi bộ trực thuộc dự đại hội.

Trong hai ngày đại hội, các văn kiện được trình bày đúng theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đã kiểm điểm đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực những thành tựu đạt được cũng như các mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ với 17 ủy viên, bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy. Bí thư Đảng ủy phường khóa IX Bùi Thị Hiển tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thông qua nghị quyết phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020 với 14 chỉ tiêu cụ thể, như: Thu - chi ngân sách phường hàng năm đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao; giảm hộ nghèo xuống còn dưới 1,2%; trên 95% hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; kết nạp từ 50 đảng viên trở lên; hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh...

L.Phương - V.Dũng

  • Từ khóa
12897

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu