Thứ 7, 20/04/2024 05:09:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:08, 21/10/2016 GMT+7

Cục Hải quan Bình Phước kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:08:00 1,729 lượt xem
BPO - Ngày 21-10, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (24-10-2001 - 24-10-2016).

>> Hải quan Bình Phước vững vàng thời hội nhập

Về dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Luật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tổng cục Hải quan; lãnh đạo Cục Hải quan Bình Phước qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đầu tư tại Bình Phước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Hải quan Bình PhướcPhó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Hải quan Bình Phước

Những ngày đầu thành lập, biên chế của Hải quan Bình Phước chỉ có 22 công chức, nhân viên; nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị thiếu; thủ tục hải quan thực hiện bằng phương thức thủ công. Đến nay, Cục Hải quan Bình Phước đã có 93 cán bộ, công chức, trong đó gần 20% có trình độ sau đại học.

15 năm qua, ngành hải quan Bình Phước luôn hoàn thành công tác thu ngân sách Nhà nước, số thu năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2011 vượt trên 440% chỉ tiêu pháp lệnh giao. Tính đến ngày 20-10-2016, Cục Hải quan Bình Phước đã thu vượt 137% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 123% chỉ tiêu HĐND giao và vượt 116% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

Ông Hoàng Việt Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tặng lẵng hoa chúc mừng ngành hải quan Bình PhướcÔng Hoàng Việt Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tặng lẵng hoa chúc mừng ngành hải quan Bình Phước

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan luôn được các đơn vị trong ngành, các sở, ban, ngành, nhất là cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể, năm 2007, Hải quan Bình Phước đã triển khai thành công khai báo từ xa và là một trong hai đơn vị toàn ngành triển khai đạt 100%; chủ động xây dựng 6 đề án liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính; triển khai thành công hải quan điện tử từ phiên bản 4 và hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS (năm 2014).

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệmCác đại biểu về dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: Ngành hải quan Bình Phước tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ; công, viên chức chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ trang thiết bị hiện đại. Tăng cường hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành hải quan; xây dựng triển khai có hiệu quả hệ thống một cửa quốc gia (NSW) và một cửa ASEAN (ASW), góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tạo cơ chế thuận lợi thương mại với phương thức quản lý đơn giản, hài hòa và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
16691

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu