Thứ 6, 29/03/2024 17:15:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:39, 19/09/2014 GMT+7

Tổ 7, Nông trường 3, cao su Phú Riềng: Học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể

Thứ 6, 19/09/2014 | 15:39:00 2,006 lượt xem

BP - Phó bí thư Đảng ủy Nông trường 3 (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) Nguyễn Đình Trung cho biết: Năm 2014, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Do vậy, các phong trào thi đua trong lao động sản xuất được đẩy mạnh, năng suất lao động nâng cao và xuất hiện nhiều gương điển hình, nhất là ở tổ 7 như đảng viên Cao Đình Thao, Nguyễn Văn Luyến, Lê Thị Hiền, Hà Tiến Tình; công nhân Trịnh Văn Hùng, Hoàng Thị Lan.

Chị Lê Thị Hiền dự kiến sẽ khai thác khoảng 10 tấn mủ, vượt chỉ tiêu của năm 2014

 
Bí thư chi bộ tổ 7, Nông trường 3, Phùng Văn Đăng cho biết: Hàng tháng, chi bộ đều tổ chức sinh hoạt cho tất cả cán bộ, công nhân và người lao động trong tổ. Nội dung sinh hoạt là đọc, kể những mẩu chuyện về Bác trong tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nói đi đôi với làm… Nhờ vậy, hiệu quả lao động ở tổ 7 được nâng lên. Tổ 7 hiện quản lý 126,27 ha cao su khai thác. Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, công nhân không chỉ cạo đúng kỹ thuật, cạo hết cây, tận thu mủ mà còn bảo vệ tốt vườn cây. 2013 là năm thứ 8 liên tục tổ khai thác đạt và vượt chỉ tiêu. Chi bộ 7 đạt trong sạch vững mạnh của Đảng bộ công ty nhiều năm liền. Bí thư Đăng cho biết thêm: Cán bộ, công nhân và người lao động học Bác ở đức tính tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao đời sống công nhân. Dù giá mủ giảm, nhưng tháng 7-2014, lương trung bình của công nhân khai thác trong tổ vẫn đạt 14 triệu đồng/người/tháng. Tổ 7 có 80% hộ khá, giàu, còn lại mức sống trung bình. 

Phó bí thư chi bộ 7, Lê Thị Hiền cho biết: Là đảng viên trực tiếp khai thác, tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc để hoàn thành xuất sắc sản lượng được giao. Học Bác là luôn đoàn kết và chia sẻ những khó khăn với các thành viên trong tổ, vì vậy công nhân luôn phấn khởi, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm liền tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp công ty. Dự kiến năm 2014, tôi khai thác khoảng 10 tấn mủ, vượt chỉ tiêu giao.

Theo kế hoạch pháp lệnh được giao, năm 2014 Nông trường 3 khai thác 1.356 tấn mủ, kế hoạch phấn đấu 1.385 tấn. Đến ngày 13-8, nông trường đã khai thác được 555,13 tấn. Dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày.

Theo anh Nguyễn Văn Luyến, công nhân khai thác tổ 7: Tôi học Bác đức tính tận tụy với công việc, tự học hỏi, rèn luyện nâng cao tay nghề. Năm 2014, tôi đạt giải ba hội thi cấp nông trường về luyện tay nghề thợ giỏi thu hoạch mủ cao su.

Qua trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy Nông trường 3, chúng tôi được biết, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nâng cao nhận thức, ý thức tự rèn luyện, sửa đổi của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và cụ thể hóa bằng hành động. Các chế độ lương, thưởng, đơn giá mủ được công khai dân chủ. Việc giao sản lượng được công nhân tham gia thảo luận đã tạo cho người lao động yên tâm sản xuất. Lãnh đạo nông trường luôn quan tâm và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động để xây dựng tập thể vững mạnh.

Khánh Diễm

  • Từ khóa
1827

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu