Thứ 6, 29/03/2024 00:15:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:12, 25/04/2014 GMT+7

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ TÂN TIẾN:

Cử tri quan tâm đến đối tượng có công với cách mạng

Thứ 6, 25/04/2014 | 14:12:00 1,422 lượt xem

Sáng 24-4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và

bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đồng Phú có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến (Đồng Phú) trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Tiến kiến nghị đến đại biểu Quốc hội 15 ý kiến về những vấn đề như: Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và các chính sách trợ cấp khác; xây dựng nông thôn mới; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ cho cây cao su; vay vốn ngân hàng... Cử tri Hoàng Văn Ré kiến nghị, chính sách cho người có công với cách mạng 2 tháng cấp một lần gây khó khăn cho cuộc sống người được hưởng; đường liên xã nhanh xuống cấp; việc thu phí xe máy là “phí chồng phí”, làm khó người dân...


Cử tri Phạm Đức Thành kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã trả lời những kiến nghị của cử tri. Liên quan đến bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng, ông Trần Thanh Tâm, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Phú giải trình, tỉnh cấp 2 năm/lần cho người có công với cách mạng, không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh khi hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm trong khi đợi cấp thẻ mới, chỉ cần xuất trình đầy đủ hồ sơ có liên quan...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trần Ngọc Thuận đã chia sẻ và trả lời một số thắc mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời sẽ kiến nghị cơ quan chức năng trả lời cụ thể bằng văn bản. Những ý kiến khác đại biểu Thuận hứa sẽ trình lên kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sắp tới.            

Minh Cương

 

  • Từ khóa
11095

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu