Thứ 4, 24/04/2024 16:15:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:11, 27/11/2015 GMT+7

Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng: Hoàn thành sản lượng khai thác trước kế hoạch 34 ngày

Thứ 6, 27/11/2015 | 16:11:00 331 lượt xem
BPO - Sáng nay, 27-11, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2015. Dự lễ có các ông: Võ Sỹ Lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, Phó tổng giám đốc tập đoàn; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo 4 huyện: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phú Riềng và Đồng Phú.

Đội văn nghệ công ty biểu diễn chào mừng buổi lễ

Ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (thứ nhất bên phải) tặng bằng khen cho tập thể công ty

Ông Phan Tấn Hải, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn cao su Việt Nam tặng bằng khen cho Công đoàn công ty

Đến hết ngày 27-11-2015, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, công ty đã khai thác được 23.592 tấn mủ, đạt 100,4% kế hoạch tập đoàn giao (sớm 34 ngày).

Trong quá trình thu hoạch, công ty chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không cạo đèn, không cạo gia tăng cường độ nhằm giữ vườn cây ổn định và bền vững. Do đó, chất lượng mủ nguyên liệu luôn ổn định ở mức cao, hàm lượng DRC bình quân đạt trên 32,5%, mủ nước loại 1 đạt trên 99%.

“Cao su Phú Riềng không chỉ đạt sản lượng với chất lượng cao nhất toàn ngành mà còn là đơn vị điển hình của tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực. Thành tích này cho thấy, công ty đã duy trì và phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết từ Đảng ủy, Ban giám đốc công ty đến các nông trường, tổ, đội sản xuất” - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Võ Sỹ Lực khẳng định.

Nhằm động viên, khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, Tổng giám đốc công ty đã thưởng mỗi đơn vị hoàn thành kế hoạch pháp lệnh 50 triệu đồng và hoàn thành kế hoạch phấn đấu 50 triệu đồng. Đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị đạt năng suất cao, chất lượng tốt, kỹ thuật giỏi.

Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, công nhân viên công ty đã vinh dự được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng bằng khen và Công đoàn công ty được Ban chấp hành Công đoàn cao su Việt Nam tặng bằng khen.

Dự báo năm 2016, ngành cao su sẽ tiếp tục gặp khó khăn do giá mủ giảm sâu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Võ Sỹ Lực đề nghị, công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả lợi thế sẵn có. Nhất là phải chăm lo đời sống người lao động tốt hơn nữa để duy trì nguồn lực, phát triển sản xuất bền vững.

Lâm Phương

  • Từ khóa
39669

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu