Thứ 5, 25/04/2024 13:43:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:31, 11/06/2013 GMT+7

Công ty cao su Phú Riềng biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ 3, 11/06/2013 | 19:31:00 3,833 lượt xem

Ngày 11-6, Đảng ủy công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng biểu dương 36 tập thể và 39 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2013. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh, đơn vị bạn và Tập toàn công nghiệp cao su Việt Nam đã đến dự lễ.


Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến và Tổng giám đốc công ty
cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú trao giấy khen biểu dương
các cá nhân điển hình tại buổi lễ.

36 tập thể và 39 cá nhân điển hình được biểu dương là những tấm gương xuất sắc nhất trong số gần 1.200 đảng viên, hơn 6.500 công nhân - viên chức - lao động toàn công ty. Trước đó, từ kết quả thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đã xét khen thưởng 132 tập thể và 1.983 cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi lễ biểu dương, Bí thư đảng ủy công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng Trần Tuệ Hiền cho biết: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ trong công ty quan tâm, đồng tình hưởng ứng; nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên rõ rệt, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức Cách mạng và hành động làm theo Bác có sự chuyển biến tích cực... Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, tích cực xây dựng xây dựng nông thôn mới”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đã đề nghị Đảng ủy cùng toàn Đảng bộ công ty cao su Phú Riềng trong thời gian tới phát huy hơn nữa vai trò làm gương, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo từ lãnh đạo Đảng bộ, lãnh đạo công ty, lãnh đạo nông trường, chi bộ phải làm gương cho cấp dưới và cho quần chúng noi theo, thực hiện tốt lời Bác dạy “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cao su Phú Riềng từ năm 2011 đến 31-5-2013:
Khai thác 56.753 tấn/ 50.437 tấn theo kế hoạch, năng suất bình quân 2,3 tấn/ ha. Trồng mới và tái canh 3.460,63 ha.
Doanh thu 5.576,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.220 tỷ đồng (132,5% kế hoạch), nộp ngân sách 578,14 tỷ đồng (114,9% kế hoạch).
Thu nhập bình quân 167,5 triệu đồng/ người/ năm 2011; 150 triệu đồng/ người/ năm 2012; 5 tháng đầu năm 2013 đạt 5,8 triệu đồng/ người/ tháng.

Trần Phương

  • Từ khóa
1733

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu